Mâu thuẫn chính trị bùng phát xung đột vũ trang ở Libya

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 27/8, các lực lượng trung thành với Fathi Bashagha, thủ tướng tạm quyền của Libya, tiến đến lối vào phía đông thành phố Tripoli, nơi giao chiến đang diễn ra ác liệt từ tối ngày 26/8.
Các lực lượng vũ trang tiến về thủ đo Tripoli. Ảnh South Front
Các lực lượng vũ trang tiến về thủ đo Tripoli. Ảnh South Front

Vào tháng 2/2022, ông Bashagha được Hạ viện Libya có trụ sở phía đông bầu chọn làm thủ tướng. Nhưng Abdul Hamid Dbeibeh, lãnh đạo Chính phủ Thống nhất Quốc gia có trụ sở tại Tripoli, bác bỏ việc bổ nhiệm Bashagha làm thủ tướng, nói rằng ông Bashagha sẽ chỉ nắm quyền sau một cuộc bầu cử quốc gia.

Nguyên soái Khalifa Haftar, Tổng tư lệnh Quân đội Quốc gia Libya ủng hộ việc bổ nhiệm Bashagha, bất chấp sự bất đồng trước đó.

Các lực lượng vũ trang tiến về Tripoli bắt đầu từ thành phố Misrata. Dẫn đầu lực lượng này là một đồng minh của ông Bashagha, thiếu tướng Salem Juha. Một đồng minh khác của thủ tướng lâm thời mới được tuyên bố là thiếu tướng Osama al-Juwaili, theo thông tin ban đầu đã điều chuyển lực lượng của mình ở miền nam Tripoli.

Các lực lượng vũ trang của các phe phái ủng hộ ông Bashagha tiến quân về Tripoli. Video Kênh Al Jazeera

Dự kiến sẽ diễn ra ​​một cuộc tấn công tổng lực vào Tripoli, Lực lượng Tác chiến Liên hợp, liên minh với ông Dbeibeh đã huy động toàn bộ lực lượng triển khai bên trong và xung quanh thủ đô.

Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn leo thang xung đột, lãnh đạo Hội đồng Tổng thống Libya Muhammad al-Manfi, kết thúc sớm chuyến thăm chính thức Tunisia và bay trở về Tripoli.

Xung đột vũ trang của các phe nhóm khác nhau diễn ra khắp Tripoli. Video Kênh Al Jazeera

Trong lúc này, xung đột vũ trang căng thẳng vẫn tiếp diễn tại Tripoli giữa các phe phái vũ trang địa phương, lợi dụng tình hình bất ổn chính trị ở quốc gia này, tiếp tục tranh giành vùng kiểm soát. Thị trưởng Thành phố Tripoli, Ibrahim Al-Shibli, cho biết, “tình hình rất bi thảm” ở các khu vực Phố al-Zawiya, Sidi Khalifa và Bab Ben Ghashir. Các nguồn tin y tế ở thủ đô Libya cho biết, có 4 người thiệt mạng trong các cuộc giao chiến, số người bị thương đã lên quá 30 người.

2 ngày trước, ông Bashagha nhắc lại mong muốn "tiến vào Tripoli một cách hòa bình, để ngăn chặn đổ máu", khẳng định rằng "7 triệu người Libya đang chờ đợi chính phủ của ông vào Tripoli để tiếp nhận trụ sở chính của mình, bao gồm cả người dân thủ đô.”

Khi đó, các lực lượng trung thành với ông Dbeibeh đã tái triển khai ở khu vực lân cận Sân bay Quốc tế Tripoli để đẩy lùi bất kỳ "cuộc tấn công tiềm năng" nào từ các lực lượng liên minh và ủng hộ Bashagha.

Sự bất đồng chính trị giữa hai chính khách Debibeh và Bashagha có thể leo thang thành một cuộc xung đột quân sự toàn diện. Thổ Nhĩ Kỳ duy trì một lực lượng ở Tripoli trong cuộc chiến chống lại nguyên soái Khalifa Haftar, có khả năng sẽ không can thiệp vì Ankara có quan hệ thân thiết với cả 2 nhà lãnh đạo. Ông Haftar cũng có khả năng sẽ không tham chiến mặc dù ủng hộ Bashagha.