Quân đội Syria phá vỡ vòng vây phiến quân tại chảo lửa Đông Ghouta

VietTimes -- Ngày 08.01.2018, quân đội Syria chủ công là lực lượng Vệ binh Cộng hòa, phối hợp với một đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 chọc thủng vòng vây nhóm Harakat Ahrar al-Sham quanh Căn cứ Thiết giáp phía đông Damascus. Cuộc tiến công có sự tham gia của pháo binh hạng nặng, tên lửa Golan và không quân.
Xe tăng lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 trên chiến trường Đông Ghouta, ảnh Masdar News
Xe tăng lữ đoàn 42 thuộc sư đoàn cơ giới số 4 trên chiến trường Đông Ghouta, ảnh Masdar News

Theo thông tin từ kênh truyền hình nhà nước Syria, sáng sớm ngày 08.01.2018, sau loạt tên lửa bắn chuẩn bị chiến trường, một đơn vị thuộc sư đoàn cơ giới số 4 tiến công đánh chiếm khu vực Nhà máy xay sát ngũ cốc, nằm ở phía tây bắc căn cứ Thiết giáp.

Từ vị trí vừa giành được này, các binh sĩ thuộc sư đoàn cơ giới số 4 quân đội Syria tràn qua các trận địa phòng thủ của lực lượng Hồi giáo cực đoan, tiến vào căn cứ Thiết giáp ở quận Harasta từ hướng tây.

Sau khi giành được khu vực phía tây căn cứ, quân đội Syria lập tức triển khai hành lang an toàn cung cấp thực phẩm, thuốc men và cung cấp vũ khí trang bị, phương tiện chiến đấu cho binh sĩ, cố thủ trong vòng vây hơn một tuần qua.

Quân đội Syria tiếp tục đánh mạnh vào các hỏa điểm, trận địa của lực lượng Harakat Ahrar Al-Sham nhằm ngăn chặn nguy cơ địch phản công và tiếp tục đánh phá các hỏa điểm của đối phương.

Trong cuộc tấn công này, lực lượng không quân Syria tích cực yểm trợ quân đội Syria, dội bom phá hủy nhiều vị trí quan trọng của Harakat Ahrar al-Sham xung quanh căn cứ và phía nam quận Harasta.

Quân đội Syria phá vỡ vòng vây phiến quân tại chảo lửa Đông Ghouta ảnh 1Các mũi tiến công của quân đội Syria trên khu vực quận Harasta, giải vây căn cứ Thiết giáp - ảnh Masdar News

Các đơn vị vũ trang Syria cũng đẩy mạnh các mũi tiến công về hướng bắc căn cứ Thiết giáp, đánh phá trận địa của Harakat A-rhar al-Sham trong khu vực phía bắc quận Harasta. Nhiều khả năng sau khi củng cố vững chắc hệ thống phòng ngự, các đơn vị sư đoàn cơ giới số 4 sẽ tiến công lực lượng Hồi giáo cực đoan HTS và Harakat Ahrar Al-Sham trên hướng này.

Các đơn vị quân đội Syria đang tiến hành xây dựng lại trận địa phòng ngự trong căn cứ, giải quyết thương binh, bổ sung hậu cần kỹ thuật. Trong thời gian tiếp theo, các đơn vị vũ trang Syria phải mở rộng tấn công từ căn cứ ra mọi hướng, giành lại các địa bàn đã mất và mở rộng vùng kiểm soát trong khu vực.

Các đơn vị quân đội Syria tiến công giành lại căn cứ Thiết giáp trong quận Harasta, Đông Ghouta - video truyền thông Hezbollah
QA