Vòng loại U19 châu Á 2020

“Phù thủy trắng” Philippe Troussier vung gậy

VietTimes -- Đội tuyển U19 Việt Nam bước vào vòng loại, bước khởi đầu hành trình cuộc đua giành quyền dự vòng chung kết Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020. Đây là lứa cầu thủ được định hướng World Cup 2026 nên dành được rất nhiều sự quan tâm của các nhà chuyên môn.
"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đã giúp Việt Nam có vé dự VCK Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020. Ảnh VFF
"Phù thủy trắng" Philippe Troussier đã giúp Việt Nam có vé dự VCK Giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020. Ảnh VFF

Vòng loại U19 châu Á 2020 có sự tham gia của 46 đội, gồm 25 đại diện Tây Á và 21 đội bóng thuộc Đông Á. Tại Tây Á, 25 đội được chia làm 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 5 đội), khu vực Đông Á được chia làm 5 bảng (4 bảng 4 đội và 1 bảng 5 đội).

Thay đổi từng ngày

Sau vòng loại, 11 đội nhất bảng và 4 đội thứ 2 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan trong năm 2020.Trong trường hợp chủ nhà Uzbekistan đứng nhất bảng F, số đội nhì bảng xuất sắc nhất được đi tiếp sẽ được mở rộng lên thành 5 đội.

Đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng J cùng các đội: Nhật Bản, Mông Cổ, Guam thi đấu tại TPHCM. Trong họp báo trước trận đấu, ông Phillippe Troussier cho rằng các học trò của mình cũng phải chịu áp lực thành tích nhưng toàn đội sẽ cố gắng trong từng trận đấu để giành kết quả tốt nhất.

U19 Nhật Bản và Việt Nam sẽ tranh nhau vị trí nhất, nhì bảng J. Qua 2 trận đấu U19 Việt Nam chỉ thắng 3-0 Mông Cổ và đánh bại Guam với tỷ số chỉ là 4-1. Trong khi đó, U19 Nhật Bản ghi tới… 19 bàn và không để thủng lưới lần nào trước 2 đội bị xem là lót đường kể trên.

Hiện tại, U19 Việt Nam dù có cùng được 6 điểm như Nhật Bản nhưng hiệu số bàn thắng bại thấp hơn rất nhiều so với đối phương. Vì vậy nếu muốn đứng đầu bảng để giành vé trực tiếp tham dự VCK U19 châu Á 2020, U19 Việt Nam phải thắng U19 Nhật Bản.

Sau 2 vòng đấu, mặc dù vẫn tạm thời đứng đầu trong nhóm 10 đội nhì xuất sắc nhất với 6 điểm cùng hiệu số +6 nhưng U19 Việt Nam đang bị 3 đối thủ xếp sau là Yemen, Trung Quốc, Uzbekistan đang bám đuổi sát sao với cùng 6 điểm và hiệu số là +4. Đấy là chưa kể 4 đội xếp từ thứ 5 - 8 cũng chỉ kém U19 Việt Nam 2 điểm ở lượt trận cuối.

Như vậy, để chắc suất đi tiếp thì U19 Việt Nam phải cố gắng kiếm được ít nhất 1 điểm để đảm bảo vị trí nhì bảng có lợi nhất. Nếu để thua U19 Nhật Bản thì lúc ấy thầy trò HLV Philippe Troussier đành phó mặc số phận của mình cho may rủi.

Tự tin trước U19 Nhật bản

"U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đang có sức mạnh ngang bằng nhau. Và tôi nghĩ sức ép nằm ở phía đối phương. Do đó, tôi tin các cầu thủ U19 Việt Nam có thể chơi tốt”,  HLV có biệt danh "Phù thủy trắng" tự tin trước trận đấu.

U19 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đội bóng mạnh nhất bảng là U19 Nhật Bản với tỷ số 0-0. Ảnh VPF
U19 Việt Nam đã xuất sắc cầm hòa đội bóng mạnh nhất bảng là U19 Nhật Bản với tỷ số 0-0. Ảnh VPF

Ông không ngần ngại nói về lối đá với U19 Nhật Bản: “Hai trận vừa qua, chúng tôi đã kiểm soát bóng tốt với khoảng 60-70%. Ở trận đấu tới đây với U19 Nhật Bản, điều này có thể khác. Chúng tôi chỉ có thể cầm bóng tối đa 50%. Khi đó, U19 Việt Nam buộc phải chơi phòng ngự phản công để khai thác vào những khoảng trống của đối phương."

HLV Troussier đã cất tới 9 cầu thủ trụ cột trong trận đấu gặp Guam để dành sức đón tiếp U19 Nhật Bản được đánh giá là cửa trên.Thực tế, trên sân Thống Nhất, "Phù thủy trắng" đã chơi sơ đồ chiến thuật 3-4-3 hệt đội tuyển Việt Nam, tập trung số đông quân số ở phần sân nhà. Có những lúc U19 Nhật Bản cầm bóng 72% và có vài lần đe dọa khung thành thủ môn Y Eli Nie. Trung phong số 11 Sakuragawa có chiều cao tốt nhất trên sân đã có nhiều pha đánh đầu và sút bóng chệch cột dọc.

VCK U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ 14/10 đến 31/10/2020. Uzbekistan là chủ nhà đăng cai tổ chức VCK U19 châu Á 2020. Giai đoạn vòng loại sẽ được tổ chức từ 2/10 đến 6/10/2019 (bảng C) và từ 2/11 đến 10/11/2019 (các bảng còn lại). ĐT U19 Việt Nam ở cùng bảng với các đối thủ: Nhật Bản, Mông Cổ và Guam.

Các học trò của HLV Masanaga Kageyama đã gặp hàng phòng ngự chủ nhà Việt Nam đeo bám dai dẳng và chơi có phần tiểu xảo khiến Sakuragawa vài lần nổi cáu.
Đỉnh điểm phút 73, tiền đạo Soromon Sakuragawa có pha húc vào mặt Vũ Tiến Long của U19 Việt Nam, và lập tức bị truất quyền thi đấu.
Thi đấu thiếu người, U19 Nhật không còn dâng lên tấn công mà chủ trương cầm bóng trong chân cầu hòa, kết quả đủ đến U19 Nhật Bản đứng đầu bảng này.

Với việc nếu có được 1 điểm cũng đủ cho U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK U19 châu Á 2020 nên 15 phút cuối 2 đội chủ yếu ban chuyền bóng, chờ hết giờ. Với 7 điểm, hiệu số bàn thắng thua +6 thì các học trò của HLV Philippe Troussier sẽ cầm chắc vé trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Trong bối cảnh U19 Thái Lan bị loại thì thành tích của U19 Việt Nam rất đáng được khích lệ. Hơn 1 tháng cầm quân, “Phù thủy trắng" Philippe Troussier đã thể hiện đẳng cấp quốc tế của mình.

Danh sách xuất phát

U19 Việt Nam: Y Eli Nie, Khắc Lương, Quang Thịnh, Tiến Long, Công Đến, Văn Tùng, Tấn Thành, Thành Khôi, Văn Tùng, Duy Triết, Tuấn Tài.

U19 Nhật Bản: Leobrian, Nishio, Nakamura, Matsumoto, Shibata, Ayukawa, Someno, Sakuragawa, Kato, Hayashida, Ishiura.

Tỷ số: 0-0. Thẻ đỏ: Sakuragawa (73')