Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Chính phủ sẽ là người tiêu dùng lớn nhất để tạo thị trường công nghệ số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Cho rằng các doanh nghiệp cần đồng hành với Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Chính phủ sẽ kiến tạo môi trường pháp lý và là người tiêu dùng lớn nhất để tạo thị trường cho sản phẩm công nghệ số.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh là hai trụ cột, lĩnh vực đóng góp quan trọng vào kinh tế số.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh là hai trụ cột, lĩnh vực đóng góp quan trọng vào kinh tế số.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ V năm 2023 diễn ra hôm nay (11/12), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định kinh tế số cùng với kinh tế tri thức sẽ phát huy được phẩm chất, tiềm năng, trí tuệ của nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo Phó Thủ tướng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với trọng tâm là xây dựng một thế giới siêu kết nối dựa trên công nghệ số, đã và đang tác động ngày càng sâu sắc đến tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu.

Những công nghệ đột phá mang tính sáng tạo, cốt lõi như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), công nghệ chuỗi khối (blockchain), vi mạch bán dẫn,… đang tạo ra những thay đổi căn bản, sâu sắc, trên phạm vi rộng, xóa nhòa khoảng cách về địa lý, loại bỏ ưu thế của các phương thức sản xuất, mô hình kinh doanh truyền thống, dựa vào tài nguyên thiên nhiên.

Với việc kết nối nhiều công nghệ mới, trong mọi mặt của đời sống xã hội, công nghệ số, sáng tạo số có không gian phát triển rất lớn, là "chìa khoá" phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi xanh.

"Khai thác dữ liệu số và kết nối thông minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là hai trụ cột, lĩnh vực đóng góp quan trọng vào kinh tế số. Đây là nguồn tài nguyên vô tận được sáng tạo, hình thành từ tư duy, trí tuệ con người. Kinh tế số cùng với kinh tế tri thức sẽ phát huy được phẩm chất, tiềm năng, trí tuệ của nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ.

Nhìn lại cơ hội thay đổi lớn lao từ mỗi cuộc cách mạng công nghiệp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tận dụng tiềm năng, thế mạnh trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với tầm nhìn khác biệt để tư duy, sản phẩm, trí tuệ Việt Nam có thể toả sáng.

Ông Trần Hồng Hà chia sẻ, Chính phủ xác định: Không gian mới là kinh tế số; Lực lượng sản xuất mới là nhân lực số; và Tài nguyên mới là dữ liệu số. Hệ sinh thái số được hình thành bao gồm thiết kế, xây dựng, chế tạo, cùng với các dữ liệu nền tảng, từng bước số hóa tất cả hoạt động kinh tế-xã hội vào lộ trình chuyển đổi số để nâng cao năng suất lao động. Thực tế đã chứng minh, chính trong giai đoạn đại dịch COVID-19 và sau đại dịch với những khó khăn chưa từng có, đã tạo ra cú hích quan trọng để phát triển công nghệ số, kinh tế số.

Từ những số liệu thể hiện sự đóng góp của ngành công nghiệp số vào nền kinh tế, Phó Thủ tướng cho rằng đây là những giá trị đích thực được mang lại từ tri thức, trí tuệ của người Việt Nam. Công nghiệp số của Việt Nam đã chuyển từ gia công sang phát triển những sản phẩm mang thương hiệu "Make in Vietnam", đứng vững trong môi trường cạnh tranh mạnh mẽ ở trong nước, từng bước chinh phục thị trường toàn cầu.

Điều đó khẳng định tiềm năng, đóng góp thực chất, hiệu quả, bền vững của kinh tế số; và vai trò trung tâm của các doanh nghiệp công nghệ số trong công cuộc chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Doanh nghiệp và Chính phủ cùng dẫn dắt, khởi tạo kinh tế số

Trao đổi tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các doanh nghiệp cần đồng hành cùng với Chính phủ dẫn dắt, khởi tạo cho kinh tế số, thông qua các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội.

Pho Thu Tuong - MIsa.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp công nghệ số tại triển lãm bên lề Diễn đàn.

"Chính phủ sẽ kiến tạo môi trường pháp lý và là người tiêu dùng lớn nhất để tạo thị trường cho sản phẩm công nghệ số" - Phó Thủ tướng nói và đề nghị những doanh nghiệp công nghệ số đã thành công ở thị trường nước ngoài có thể mang lại những giá trị, phương thức vận hành mới về mô hình quản lý, quản trị kinh tế, xã hội, văn hoá.

Phó Thủ tướng cũng "đặt hàng" các doanh nghiệp công nghệ số nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu thế giới về công nghệ số vào đầu tư tại Việt Nam; bảo vệ bản quyền; xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh hướng tới mục tiêu chung là tạo ra những sản phẩm công nghệ số "Make in Vietnam" có uy tín, vị thế trên thị trường toàn cầu nhưng không chạy theo phong trào….

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cũng cần hợp tác chặt chẽ để hình thành nền tảng chung về hạ tầng kết nối, nghiên cứu, đào tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của tài nguyên số, Phó Thủ tướng cho rằng phải tiếp cận tổng thể trong xây dựng và khai thác, chia sẻ lợi ích nguồn dữ liệu số được tạo lập từ người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức…; bảo đảm an toàn, an ninh mạng từ phạm vi quốc gia đến quyền của từng cá nhân…

Phó Thủ tướng tin tưởng với quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đúng hướng với tinh thần đổi mới sáng tạo để đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, tiên phong thử nghiệm các công nghệ số và mô hình mới./.