Phó Thủ tướng “quyết” Tràng Tiền Plaza cổ phần hóa trong năm 2018

VietTimes -- Theo Quyết định 1001/QĐ-TTg được Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ ký duyệt thì Tràng Tiền Plaza sẽ tiến hành cổ phần hóa trong năm 2018 và hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp trong tháng 5/2018. Nhà nước sẽ nắm giữ 51% cổ phần của doanh nghiệp này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Được biết, tính đến hết năm 2016, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang sở hữu 90% cổ phần Tràng Tiền Plaza, 10% cổ phần còn lại thuộc về Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro).

Hiện, Tràng Tiền Plaza đang được Tập đoàn IPP của doanh nhân Jonathan Hạnh Nguyễn thuê để làm trung tâm hàng hiệu, phục vụ chủ yếu tầng lớp có thu nhập cao và khách nước ngoài.

2 doanh nghiệp SCIC tiếp tục đầu tư nắm giữ là Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC); Công ty Viễn thông FPT (FPT Telecom).

Trước đó, việc bán cổ phần Tràng Tiền Plaza cũng thu hút sự chú ý của dư luận. SCIC và Bộ Tải chính đề xuất giữ 51% vốn tại công ty sở hữu Tràng Tiền Plaza nhưng Bộ Công Thương góp ý nên bán hết do đây không phải diện DN nhà nước nắm giữ vốn.
Theo đó, Bộ Tài chính cho rằng Tràng Tiền Plaza là địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử, văn hóa đặc biệt của thủ đô Hà Nội, nên đề nghị thực hiện cổ phần hóa và tiếp tục nắm giữ 51% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương lại có ý kiến khác. Bộ Công Thương đề nghị thoái hết vốn nhà nước tại DN này do lĩnh vực kinh doanh thương mại nhà nước không cần nắm giữ cổ phần.