Phó Chủ tịch nước thăm và tặng quà bệnh nhi tại Bệnh viện Phổi Trung ương nhân dịp 1/6

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chủ tịch Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, đã đến thăm, tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương, đồng thời gặp gỡ, động viên những bệnh nhân sau ghép phổi thành công.

1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tựu to lớn mà Bệnh viện Phổi TW đạt được

Vai trò của các bác sĩ rất quan trọng

Đến thăm và tặng quà các bệnh nhi ở Bệnh viện Phổi Trung ương (BVPTW) nhân dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Phó Chủ tịch nước thăm hỏi tình hình sức khỏe của các bệnh nhi, nỗ lực vượt qua bệnh tật của các cháu cũng như chia sẻ về quá trình điều trị các em nhỏ từ các y bác sĩ, mong các bé sớm hồi phục sức khỏe và tiếp tục vươn lên trong học tập, cuộc sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những thành tựu to lớn mà BVPTWW đã đạt được, đặc biệt trong chăm sóc bệnh nhi và phát triển các kỹ thuật y khoa hiện đại, nhất là kỹ thuật ghép phổi - không chỉ là thành tựu y học, còn mở ra hy vọng sống cho nhiều người bệnh nặng trên cả nước.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn đặt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là trẻ em, vào vị trí ưu tiên hàng đầu và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các bệnh viện chuyên khoa như BVPTƯ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò quan trọng của các bác sĩ trong việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Mới đây, Trung ương và Bộ Chính trị đã ban hành một số chính sách về phát triển y tế, với mục tiêu ưu tiên phát triển công tác chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Theo Phó Chủ tịch nước, công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em chính là đầu tư cho tương lai đất nước. Điều kiện kinh tế-xã hội giữa các vùng miền còn chênh lệch, nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong đội ngũ y bác sĩ và toàn ngành y tế nhận thức sâu sắc về sứ mệnh thiêng liêng của mình để xây dựng các chiến lược hành động cụ thể, hiệu quả.

Cần tăng cường dự báo dịch bệnh, nắm rõ thực trạng sức khỏe nhân dân để có chiến lược chăm sóc sức khỏe ngắn hạn và dài hạn, nhất là đối với trẻ em - thế hệ tương lai.

“Ngành y tế cần chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và sự phát triển, đảm bảo chăm sóc sức khỏe toàn dân” - Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước lưu ý nghiên cứu khoa học cần tiếp tục được đẩy mạnh, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng, để ngày càng có nhiều bệnh viện thực hiện được kỹ thuật này, mang lại cơ hội sống cho nhiều người bệnh hơn.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý rằng với sự phát triển các kỹ thuật cao và những thế mạnh y học của Việt Nam, ngay từ bây giờ, ngành y tế cần chú ý điều trị cho khách quốc tế, xây dựng mô hình du lịch y tế, để du khách đến Việt Nam du lịch nhưng cũng để điều trị bệnh.

Tham BN.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm các bệnh nhi, động viên các bác sĩ
Tham BN1.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm bệnh nhi đang điều trị

Những bước tiến vượt bậc

Tại buổi làm việc, TS Đinh Văn Lượng - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương (BVPTW) - báo cáo với Phó Chủ tịch nước về những kết quả nổi bật trong công tác khám chữa bệnh và triển khai Chương trình Chống lao Quốc gia (CTCLQG).

Là BV tuyến cuối chuyên sâu về bệnh phổi và lao, đặc biệt là các bệnh lý hô hấp ở trẻ em, năm 2024, BVPTW đã khám bệnh cho 102.969 lượt người, lượt điều trị nội trú 40.896 bệnh nhân và tiến hành 4.932 ca phẫu thuật.

“Riêng Khoa Nhi, nơi được giao nhiệm vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh lao trẻ em phức tạp như lao màng não, lao cột sống, lao kháng thuốc… đã tiếp nhận 14.405 lượt bệnh nhi đến khám và điều trị”- ông Lượng cho hay.

Đặc biệt, BVPTW đã thực hiện thành công 7 ca ghép phổi – một trong những kỹ thuật ghép tạng khó và phức tạp nhất hiện nay – với tỷ lệ thành công 100%, mang lại cơ hội sống quý báu cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hô hấp giai đoạn cuối. Cùng với đó, các quy trình chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật ung thư phổi tại BV có chất lượng tương đương các nước trong khu vực và thế giới.

z6650421571622_5122672853eb99c061db7ae8dffa9cfc.jpg
Giám đốc BVPTW báo cáo với Phó Chủ tịch nước về kết quả hoạt động của BV thời gian qua

BV cũng bảo đảm tốt công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.

Trong vai trò là đơn vị chủ trì CTCLQG, BVPTW đã phát hiện chủ động, điều trị tích cực bệnh lao. Nhờ đó, năm 2024, số bệnh nhân được phát hiện và điều trị lao đạt hơn 103.000 ca – mức cao nhất từ trước đến nay, với tỷ lệ điều trị thành công trên 90%.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo BV, lao trẻ em vẫn là thách thức lớn của chương trình, khi mỗi năm chỉ phát hiện được khoảng 1.000–1.300 ca, chưa đến 20% số ca ước tính thực tế, do triệu chứng lao ở trẻ thường không điển hình, việc xét nghiệm vi khuẩn gặp nhiều khó khăn, trong khi các kỹ thuật can thiệp chuyên sâu còn hạn chế ở tuyến dưới.

BVPTW đang hướng tới xây dựng mô hình BV chuyên khoa chất lượng cao, ngang tầm khu vực.

Ông Lượng cho biết trong định hướng tới đây, BV dự kiến thành lập Trung tâm Ghép Phổi Quốc gia và Điều trị Quốc tế, cũng như Trung tâm Bệnh phổi và Kiểm soát lao trẻ em quốc gia, nhằm tập trung nguồn lực chuyên sâu và nâng cao năng lực điều trị các bệnh lý hô hấp phức tạp, đặc biệt ở trẻ em.