Pháp tiếp tục viện trợ 40 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong cuộc họp báo ngày 16/1/ 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra một thông báo quan trọng, cho biết Pháp tiếp tục viện trợ tên lửa hành trình phóng từ trên không SCALP-EG cho quân đội Ukraine.

Máy bay ném bom Su- 24 Pencer của Ukraine, trang bị tên lửa hành trình SCALP-EG. Ảnh Army Recognition
Máy bay ném bom Su- 24 Pencer của Ukraine, trang bị tên lửa hành trình SCALP-EG. Ảnh Army Recognition

Trả lời câu hỏi của một nhà báo về tình hình Ukraine, Tổng thống Macron công bố một quyết định quan trọng, liên quan đến viện trợ quân sự. Chính phủ Pháp có kế hoạch cung cấp 40 tên lửa hành trình không đối đất SCALP-EG cho Ukraine.

Kế hoạch này được thực hiện trong khuôn khổ cam kết của Pháp, tiếp tục cung cấp viện trợ ngắn hạn và dài hạn cho Ukraine theo yêu cầu thực tế của quốc gia này. Kế hoạch chuyển giao các tên lửa hành trình này của Pháp nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa của quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Macron tuyên bố, chính phủ Pháp sắp ký kết một thỏa thuận song phương giữa Pháp và Ukraine. Đồng thời Pháp sẽ viện trợ khoảng 40 tên lửa hành trình tầm xa không đối đất SCALP-EG và 100 quả bom nhưng không cung cấp chi tiết về mẫu và chủng loại.

Hoạt động chuyển giao gói viện trợ quân sự này dự kiến được tiến hành vào đầu năm 2024, một phần của gói viện trợ được thực hiện trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp tới Ukraine vào tháng 2/2024. Pháp cũng tiếp tục viện trợ pháo tự hành 155 mm CAESAR, loại vũ khí được Ukraine đánh giá cao do khả năng sử dụng linh hoạt và đặc tính cơ động cao.

Đây không phải là lần đầu tiên Pháp cung cấp tên lửa hành trình SCALP-EG cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Lô tên lửa hành trình tầm xa SCALP đầu tiên của Pháp được chuyển giao cho Ukraine ngày 22/8/ 2023. Đại sứ Ukraine tại Paris, Vadym Omelchenko đã xác nhận và bình luận, đây là một cuộc thử nghiệm thực tế chiến đấu với những tên lửa, đã hoạt động tốt trong quá trình thử nghiệm mẫu.

SCALP-EG là loại tên lửa hành trình có tầm bắn đến 250 km, phóng từ trên không, độ chính xác cao và uy lực lớn. Tên lửa cho phép quân đội Ukraine có thể tiến hành những cuộc tấn công tầm xa vào hậu phương của đối phương. Máy bay ném bom chiến thuật Su-24 Fencer của Ukraina đã phóng thành công tên lửa SCALP-EG và tên lửa tương tự của Anh Storm Shadow vào một số mục tiêu của Nga trong năm 2023.

Tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG do tập đoàn quốc phòng MBDA phát triển và sản xuất. Tên lửa có cấu trúc dạng máy bay với tiết diện phản xạ tín hiệu radar thấp.

tenluaphap01-8303.jpg
Pháp tuyên bố tiếp tục viện trợ cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG. Ảnh The Drive

SCALP-EG, phiên bản của Anh được gọi là Storm Shadow trang bị động cơ tua bin phản lực Turbomeca Microturbo TRI 60-30, cung cấp lực kéo đến 5,4 kN. Tên lửa bay với tốc độ cận âm khoảng Mach 0,8-0,95 Mach (987 - 1.173 km/h). Tầm bắn theo thiết kế 550-560 km. Các phiên bản xuất khẩu có tầm bắn giảm xuống còn 290 km, tuân thủ những hạn chế của Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa.

Tên lửa bay ở độ cao thấp, khoảng 30 mét trên đường tới mục tiêu, độ chính xác cao.

SCALP-EG được trang bị đầu đạn kép xuyên bê tông nặng 450 kg nhằm phá hủy các công trình quân sự vững chắc và hầm ngầm kiên cố dưới lòng đất. Tên lửa được trang bị một đầu đạn thứ cấp để xuyên qua lớp đất và bê tông, đầu đạn chính sẽ chui vào hầm ngầm và phát nổ bên trong.

Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường song song ba chế độ, dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh GPS, hệ thống dẫn đường quán tính INS và hệ thống tham chiếu đường viền địa hình với bản đồ địa hình kỹ thuật số, thiết bị đo độ cao vô tuyến và hệ thống định vị.

Giai đoạn cuối đường bay, đầu tự dẫn của tên lửa có chế độ so sánh ảnh mục tiêu với ảnh thực tế, sử dụng camera quang hồng ngoại độ chính xác cao. Khi bay đến gần mục tiêu, tên lửa lấy độ cao, so sánh ảnh mục tiêu và ảnh thực tế trên địa hình, sau đó tấn công mục tiêu đã xác định.

Đây là loại tên lửa hành trình “bắn và quên.” Vũ khí được lập trình đường bay trước khi ra mắt. Sau khi phóng tên lửa, người điều khiển không không thể thay đổi mục tiêu, kiểm soát hoặc ra lệnh tự hủy.

Không quân Ukraine cũng đã trình diễn máy bay ném bom chiến thuật Su-24M được trang bị tên lửa hành trình SCALP EG của Pháp. Cuộc trình diễn tên lửa hành trình phóng từ trên không mới được thực hiện trong lễ kỷ niệm Ngày Lực lượng Không quân Ukraine vào ngày 6/7/2023. Giải pháp tích hợp các tên lửa này cho máy bay Su-24 của Ukraine tương tự như quy trình với tên lửa Storm Shadow của Anh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong buổi lễ này tuyên bố, những vũ khí mới, được viện trợ từ các đồng minh như Pháp, Anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Ukraine.

Không quân Pháp trước đây đã sử dụng thành công tên lửa SCALP-EG trong các hoạt động quân sự ở Libya và ở Syria. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tin tưởng rằng, với sự hỗ trợ liên tục và mạnh mẽ của Pháp và các quốc gia đồng minh, Ukraine sẽ có được những tiến bộ lớn trên chiến trường trong năm 2024./.