Peter Theil: Từ tỷ phú công nghệ đến cánh tay phải của Trump

Peter Thiel - với biệt danh "Bố già Mafia PayPal" - là người duy nhất tại thung lũng Silicon ủng hộ Donald Trump trong chiến dịch bầu cử. Dưới đây là những chia sẻ thẳng thắn của ông khi được chỉ định làm cố vấn công nghệ của tổng thống.
Peter Thiel
Peter Thiel

“Mọi người đều lo sợ việc tổng thống mới sẽ đảo lộn nước Mỹ bằng việc thay đổi mọi thứ quá nhiều. Song bản thân tôi cho rằng những đổi thay này vẫn còn quá ít. Điều ấy mang lại cho tôi những rủi ro nhất định”, lời chia sẻ của ông trùm tỷ phú Thiel lại cuộc phỏng vấn "Confirm or Deny" (Khẳng định hay phủ nhận) với thời báo The NewYork Times.

Peter Thiel – một trong những người ủng hộ trung thành của Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp tại khu căn hộ cao cấp trên Union Square ở Manhattan.
Peter Thiel – một trong những người ủng hộ trung thành của Tổng thống Donald Trump. Ảnh chụp tại khu căn hộ cao cấp trên Union Square ở Manhattan.

Bản thân Thiel là sự kết hợp của những nghịch lý thú vị. Phương châm sống và làm việc trước nay của nhà đầu tư này là xây dựng thế giới ngày một tốt đẹp. Bất ngờ, trong năm 2016 ông lại đứng về phía Trump – người bị cho là “mối đe dọa” đối với nền hòa bình trái đất.

“Cuộc bầu cử mới đây mang lại những cảm xúc trái chiều cho mỗi chúng ta. Từ những nghi ngại đối với các ứng cử viên cho đến bầu không khí nghẹt thở khi công bố kết quả. Chưa kể đến dáng vẻ có phần buồn cười của Trump trong bài phát biểu tối hôm đó. Đó là một sự kết hợp kỳ lạ, nhưng có tác động mạnh mẽ đến tâm lý người dân”.

Biểu hiện của tân tổng thống trong cuộc họp gần đây với những người đứng đầu ngành công nghệ Jeff Bezos (Amazon), Tim Cook (Apple)... cho thấy sự tin tưởng đặc biệt của Trump đối với Thiel.

“Mọi người hẳn đã lo lắng rằng họ sẽ là những người duy nhất xuất hiện. Để rồi cuối cùng, chính những người vắng mặt mới là kẻ phải lo sợ. Các tập đoàn lớn ắt sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Thông thường những CEO của các công ty lớn thường có bản năng chính trị khá mờ nhạt. Thế nhưng, bằng cách nào đó, tôi nghĩ trong thời gian gần đây Silicon Valley đã nhanh nhạy hơn với các tin tức đến từ Manhattan. Thái độ của họ đối với Trump thay đổi rõ rệt sau những chuyển biến tích cực trên sàn chứng khoán”.

Khi được hỏi liệu thời của Apple đã hết, Peter đã không ngần ngừ khẳng định: "Đây không phải lỗi của Tim Cook mà là do smartphone sẽ không có nhiều đổi mới nữa".

Trong cuộc phỏng vấn ông cũng chia sẻ một số quan điểm về những scandal của Trump xuất hiện trong giai đoạn nhạy cảm của cuộc bầu cử, đoạn video ghi lại cảnh Donald Trump và MC nổi tiếng Billy Bush trao đổi những nội dung thô tục về phụ nữ năm 2015 bị phát tán trên mạng.

“Sẽ không quá bất ngờ nếu bạn đã làm việc trên các sàn giao dịch phố Wall. Không thể phủ nhận rằng, cuốn băng có nội dung khá phản cảm và không phù hợp. Song mọi người dường như đang quá khắt khe trong chuyện này”, Peter Thiel nói.

Cánh tay phải của Trump tại cuộc họp với các giám đốc điều hành công nghệ, ông là người duy nhất (tại Silicon) tài trợ 1,25 triệu USD trong chiến dịch tranh cử của Trump. Ảnh:The NewYork Times.
Cánh tay phải của Trump tại cuộc họp với các giám đốc điều hành công nghệ, ông là người duy nhất (tại Silicon) tài trợ 1,25 triệu USD trong chiến dịch tranh cử của Trump. Ảnh:The NewYork Times.

Thiel trả lời đầy tự tin trước lo ngại về những nghiên cứu công nghệ cao của mình ở vịnh Polynesian thuộc Pháp: “Sự xâm lược của robot hay trí thông minh nhân tạo không đáng sợ bằng tính khí bạo lực của con người - những kẻ đứng sau giật dây tất cả”.

Trong số những khoản đầu tư của mình, Thiel đặc biệt chú ý đến các nghiên cứu kéo dài tuổi thọ con người nhưng vẫn khá bóng gió: “Ngày nay, tiến trình lão hóa vẫn không được coi là dấu hiệu của một loại bệnh. Bạn không được phép phát triển bất kỳ loại thuốc trường sinh nào có khả năng ngăn chặn lão hóa. Vì thế chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu”.

Khi được phóng viên hỏi việc Jack Dorsey - CEO của Twitter không được mời tham dự cuộc họp công nghệ với Trump có phải vì mạng xã hội này không đứng về phe Cộng hòa khi từ chối phát hành bộ emoji chế giễu bà Hillary hay không? Thiel phủ nhận và cho rằng tiêu chí để ông đưa ra lời mời khá khách quan khi dựa trên số vốn công ty đầu tư trên thị trường.

Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cố gắng lý giải “cái vuốt ve bàn tay” của tổng thống dành cho Thiel trong cuộc họp công nghệ cao tại Trump Tower. Ảnh:Albin Lohr-Jones.
Các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cố gắng lý giải “cái vuốt ve bàn tay” của tổng thống dành cho Thiel trong cuộc họp công nghệ cao tại Trump Tower. Ảnh:Albin Lohr-Jones.

Ngoài ra, Thiel còn so sánh việc hacker Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giống với việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt từng sử dụng ở Iraq vào những năm 2002, 2003: “Tôi lấy làm bất ngờ và khá lo sợ trước sự phát triển như vũ bão của vũ khí mạng”.

Sau cùng thì, người ta vẫn biết tới Thiel với tư cách là thiên tài về đầu tư mạo hiểm cùng khối tài sản lên tới 2,2 tỷ USD, đứng thứ 284 trong danh sách 400 người giàu nhất thế giới theo xếp hạng từ Forbes. Có lẽ, việc Trump thắng cử là chiến thắng lớn nhất của ông, hơn cả việc đầu tư vào Facebook.

Theo Zing