
Hàng hóa từ Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ chịu mức thuế "chỉ" 25%, Tổng thống Mỹ cho biết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố loạt thuế quan mới nhắm vào nhiều quốc gia, bao gồm cả các đồng minh thân cận tại châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc.
Trong ngày 7/7, ông Trump đã đăng tải hai bức thư gần như giống hệt nhau trên mạng xã hội Truth Social, gửi tới Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Trong thư, ông thông báo rằng mọi hàng hóa nhập khẩu từ hai nước này sẽ chịu mức thuế "chỉ 25%" kể từ ngày 1/8, đồng thời nhấn mạnh rằng mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ với Tokyo và Seoul lâu nay "không hề có tính tương hỗ".
“Chúng tôi quyết định tiếp tục hợp tác với quý vị, nhưng chỉ khi đạt được một thương mại công bằng và cân bằng hơn”, ông Trump viết. “Chúng tôi mời các bạn tham gia vào nền kinh tế phi thường của Mỹ, thị trường số một thế giới – một cách vượt trội”.
Trump cũng cảnh báo rằng một đợt thuế 25% khác có thể được áp thêm nếu Nhật Bản hoặc Hàn Quốc đáp trả bằng cách tăng thuế đối với hàng hóa Mỹ.
Ngoài Nhật và Hàn, ông Trump cũng tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Kazakhstan, Malaysia và Tunisia.
Các mức thuế cao hơn sẽ được áp dụng như sau: Nam Phi và Bosnia & Herzegovina: 30%, Indonesia: 32%, Serbia và Bangladesh: 35%, Thái Lan và Campuchia: 36%, Lào và Myanmar: 40%.
Ông Trump từ lâu đã lập luận rằng chính sách thuế quan là công cụ hiệu quả để khắc phục thâm hụt thương mại không công bằng và ngăn các quốc gia khác “lợi dụng” nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, các nhà phê bình và giới kinh tế lại cho rằng việc đánh thuế như vậy có thể đẩy giá hàng hóa trong nước tăng cao và gây thiệt hại cho nền kinh tế Mỹ.
Nhiều nhà lập pháp Dân chủ và một số nhà kinh tế học đã lên tiếng chỉ trích các mức thuế mới, cho rằng chúng được thiết kế cẩu thả và thiếu chiến lược dài hạn.
Đây không phải là lần đầu ông Trump sử dụng công cụ thuế để gây sức ép thương mại. Hồi ngày 2/4, ông đã áp dụng loạt thuế đầu tiên trong gói được gọi là “Ngày Giải phóng”, bao gồm mức thuế 10% với tất cả hàng nhập khẩu và mức cao hơn đối với Trung Quốc, Mexico, Canada và Liên minh châu Âu (EU). Một số thuế trong gói này đã được tạm hoãn 90 ngày để tạo điều kiện cho đàm phán, tránh bùng nổ chiến tranh thương mại toàn diện.
Đầu tháng 7, ông Trump tiếp tục cảnh báo rằng nhiều thuế mới sẽ được ban hành nếu các thỏa thuận thương mại không đạt được, tuyên bố:
“Đến ngày 9 thì mọi thứ sẽ được bao phủ đầy đủ”, ông nói với báo chí hôm thứ Sáu tuần trước. “Các mức thuế sẽ dao động từ 10–20% cho đến 60–70%”.

Ông Trump bước vào “tuần lễ định đoạt” với loạt thỏa thuận thương mại toàn cầu

Ông Trump mỉa mai Elon Musk lập đảng mới: "Hãy cứ chơi với nó!"
