
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/7 (giờ địa phương) tuyên bố rằng Mỹ sẽ áp mức thuế 15% đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc như một phần trong thỏa thuận thương mại vừa đạt được – tạm thời xoa dịu căng thẳng với một trong những đối tác thương mại lớn nhất và đồng minh chiến lược hàng đầu tại châu Á.
Thỏa thuận được công bố ngay sau khi ông Trump gặp phái đoàn Hàn Quốc tại Nhà Trắng, giữa loạt tuyên bố dồn dập về chính sách thương mại trước thời hạn do chính ông đặt ra là ngày 1/8. Đây là thời điểm ông Trump từng cam kết sẽ bắt đầu áp thuế cao hơn với hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia. Các mặt hàng từ Hàn Quốc – quốc gia xuất khẩu hàng đầu về chip máy tính, ô tô và thép – trước đó bị đe dọa áp mức thuế 25%.
“Tôi rất vui mừng thông báo rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện và hoàn chỉnh với Hàn Quốc”, ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.
Cuộc đàm phán lần này được xem là thử thách đầu tiên đối với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, người mới nhậm chức hồi tháng 6 sau một cuộc bầu cử sớm. Ông Lee cho biết thỏa thuận đã giúp “xóa bỏ bất ổn” trong môi trường xuất khẩu và đảm bảo mức thuế Mỹ thấp hơn hoặc tương đương các đối thủ lớn khác.
“Chúng tôi đã vượt qua một rào cản lớn”, ông Lee viết trên Facebook. Ông Trump cho biết Tổng thống Lee sẽ có chuyến thăm Nhà Trắng “trong vòng hai tuần tới” để tiến hành cuộc gặp chính thức đầu tiên với lãnh đạo Mỹ.
Ông Trump cho biết Hàn Quốc đã đồng ý đầu tư 350 tỷ USD vào các dự án tại Mỹ do chính ông lựa chọn, đồng thời sẽ mua 100 tỷ USD khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và các sản phẩm năng lượng khác. Cả hai cam kết đều là những ưu tiên hàng đầu của ông Trump trong các thỏa thuận thương mại trước đây.
Trong 350 tỷ USD cam kết đầu tư, 150 tỷ USD sẽ dành cho hợp tác đóng tàu, còn 200 tỷ USD còn lại sẽ đầu tư vào lĩnh vực chip bán dẫn, năng lượng hạt nhân, pin và công nghệ sinh học, theo ông Kim Yong-beom, Trưởng ban chính sách Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Ông Kim cũng cho biết một phần số tiền này là từ các kế hoạch đầu tư đã có sẵn của các công ty Hàn Quốc, và hai bên đã thống nhất các cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo sử dụng đúng mục đích.
Hiện chưa rõ cấu trúc cụ thể của các thương vụ đầu tư, nguồn tài chính sẽ đến từ đâu, thời gian thực hiện ra sao và mức độ ràng buộc pháp lý giữa các bên. Ông Trump cho biết sẽ có thêm các thông báo đầu tư từ Hàn Quốc trong thời gian tới.
Ông Trump cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ mở cửa thị trường cho các sản phẩm Mỹ, bao gồm ô tô, xe tải và hàng nông sản, mà không áp bất kỳ loại thuế nhập khẩu nào.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick viết trên nền tảng X rằng các thương vụ mua năng lượng của Hàn Quốc sẽ được thực hiện “trong vòng 3,5 năm tới”.
Ông Lutnick cũng cho biết thuế nhập khẩu xe hơi Hàn Quốc vào Mỹ sẽ ở mức 15%, trong khi các mặt hàng xuất khẩu như chip bán dẫn và dược phẩm sẽ không bị đối xử bất lợi hơn so với các nước khác. Tuy nhiên, các mặt hàng như thép, nhôm và đồng không nằm trong phạm vi của thỏa thuận mới và mức thuế hiện hành với các mặt hàng này vẫn giữ nguyên.
Dù phía Mỹ tuyên bố các rào cản phi thuế quan đối với nông sản sẽ được gỡ bỏ, ông Kim cho biết thị trường gạo và thịt bò Hàn Quốc sẽ không mở cửa cho sản phẩm Mỹ.
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol, Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan và Bộ trưởng Thương mại Yeo Han-koo đã có mặt tại Washington để đàm phán với các quan chức cấp cao Mỹ, và được cho là đã gặp trực tiếp ông Trump trước khi thỏa thuận được công bố.
Áp lực đối với Hàn Quốc đã tăng lên kể từ khi Nhật Bản đạt được một thỏa thuận để cắt mức thuế mà ông Trump đe dọa xuống còn 15% hồi đầu tháng này.
Giữa lúc các quan chức Hàn Quốc đẩy mạnh nỗ lực chốt thỏa thuận thuế, Samsung Electronics đã ký hợp đồng trị giá 16,5 tỷ USD với Tesla để cung cấp chip bán dẫn.
Ngoài ra, LG Energy Solution – hãng sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc – cũng ký hợp đồng trị giá 4,3 tỷ USD cung cấp pin lưu trữ năng lượng cho Tesla, theo một nguồn tin tiết lộ với Reuters.
Ông Trump ngày 30/7 cũng khẳng định rằng thời hạn 1/8 để áp thuế đáp trả lên các đối tác thương mại còn lại sẽ không được gia hạn.
Tuy nhiên, chuyên gia chính sách thương mại Mỹ William Reinsch cho rằng tình hình có thể diễn biến khác đi.
“Rất khó để chắc chắn. Tôi cho rằng ông ấy sẽ đưa ra các gia hạn theo từng phần”, ông nói. “Nếu ông ấy hài lòng với tiến độ đàm phán, ông ấy sẽ cho thêm thời gian”.
Ông Reinsch – từng là Thứ trưởng Bộ Thương mại Mỹ dưới thời Tổng thống Bill Clinton – cho biết cách tiếp cận của ông Trump mang tính chiến thuật rõ rệt: “Ông ấy không phải người kiên nhẫn. Khi cảm thấy đàm phán không đủ nhanh hoặc không đi đến kết quả như mong muốn, ông ấy lại đưa ra thêm các lời đe dọa”.

Ông Trump giành thế thượng phong trước EU trong đàm phán thuế quan như thế nào?

Tiết lộ chi phí nâng cấp "cung điện bay" của ông Trump
