Ông Trump đăng ảnh AI hóa thân thành Giáo hoàng giữa lúc Vatican chuẩn bị bầu tân Giáo hoàng

Một bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra cho thấy Tổng thống Mỹ trong trang phục Giáo hoàng khi Vatican chuẩn bị bầu người kế vị Giáo hoàng Francis sau khi ông qua đời.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bức ảnh mặc áo choàng Giáo hoàng do AI tạo ra. Ảnh: Truth Social.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bức ảnh mặc áo choàng Giáo hoàng do AI tạo ra. Ảnh: Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đăng tải một hình ảnh do AI tạo ra, trong đó ông xuất hiện trong trang phục Giáo hoàng, chỉ vài ngày sau khi ông đùa rằng mình muốn trở thành vị giáo hoàng tiếp theo. Hình ảnh được đăng trên nền tảng Truth Social của ông Trump hôm 3/5, cho thấy ông mặc áo choàng trắng, đeo thánh giá vàng và đội mũ miện, tay phải giơ lên trong cử chỉ ban phước truyền thống của Giáo hoàng.

Bài đăng được đưa ra sau phát ngôn của ông Trump hồi đầu tuần khi trả lời câu hỏi từ báo chí về những người có thể kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời vào ngày 21/4. “Tôi muốn làm Giáo hoàng, đó sẽ là lựa chọn số một của tôi”, ông Trump nói. Ông cũng ca ngợi Hồng y Timothy Dolan của New York là “rất tuyệt vời”, mặc dù các nhà quan sát Vatican cho rằng khả năng một người Mỹ được bầu làm Giáo hoàng là rất thấp.

Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Rome vào ngày 26/4 – chuyến công du quốc tế đầu tiên của ông kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay.

Hình ảnh AI nói trên đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người thấy nó hài hước, trong khi nhiều người khác chỉ trích là thiếu tôn trọng, cáo buộc ông Trump chế giễu sự ra đi của Giáo hoàng quá cố.

Vatican xác nhận rằng mật nghị hồng y để bầu tân Giáo hoàng sẽ bắt đầu vào ngày 8/5, với sự tham gia của các Hồng y từ khắp nơi trên thế giới tại Nhà nguyện Sistine, bỏ phiếu trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt.

Ông Trump và Giáo hoàng Francis vốn có lịch sử xung đột lời nói, đặc biệt về vấn đề nhập cư và các vấn đề xã hội. Trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, ông Trump đã đưa ra các chính sách nhập cư nghiêm ngặt, bao gồm cả các chiến dịch trục xuất quy mô lớn, điều này đã bị Vatican chỉ trích mạnh mẽ.

Trong một bức thư gửi các giám mục Công giáo Mỹ hồi đầu năm nay, Giáo hoàng Francis gọi cuộc đàn áp nhập cư là “một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” gây tổn hại đến phẩm giá của người di cư, và cảnh báo không nên mô tả người nhập cư không giấy tờ như tội phạm.

Sự căng thẳng giữa hai bên đã bắt đầu từ năm 2016, khi Giáo hoàng Francis tuyên bố rằng bất kỳ ai xây tường thay vì xây cầu đều “không phải là người Kitô hữu” – một phát ngôn được cho là nhằm vào bức tường biên giới của ông Trump.

Ông Trump khi đó đã gọi nhận xét này là “đáng hổ thẹn” và cáo buộc chính phủ Mexico đang lợi dụng vị Giáo hoàng gốc Argentina như một “con tốt chính trị”.