
Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết chính quyền Donald Trump sẵn sàng dành thêm 100 ngày để thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều bất đồng lớn giữa hai bên.
Trong cuộc phỏng vấn đăng tải hôm 1/5 trên kênh Fox News, ông Vance khẳng định đội ngũ của Trump “sẽ làm việc hết sức mình” để đưa hai bên đến bàn đàm phán và xây dựng một lộ trình hòa bình bền vững.
“Chúng tôi đã đạt được bước đầu tiên”, ông Vance chia sẻ khi nhìn lại 100 ngày đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Trump. “Chúng tôi đã công bố đề xuất hòa bình, và trong 100 ngày tiếp theo, chúng tôi sẽ làm việc cật lực để cố gắng đưa các bên xích lại gần nhau”.
Phó Tổng thống Mỹ nhấn mạnh rằng trước khi chính quyền Trump can thiệp, “Moscow và Kiev thậm chí còn không nói chuyện với nhau – họ chỉ đang giao tranh”. Giờ đây, theo ông, nhiệm vụ của ngoại giao là tìm cách thu hẹp khoảng cách rất lớn giữa yêu cầu của Nga và mong muốn của Ukraine.
Trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, ông Trump từng cam kết sẽ chấm dứt xung đột Ukraine “trong vòng 24 giờ” sau khi nhậm chức – một tuyên bố mà sau đó ông thừa nhận là “phóng đại”. Tuy nhiên, kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông Trump đã liên tục gây sức ép lên cả hai phía nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn, dù ông bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn trước sự đình trệ của tiến trình này.
Mặc dù phía Nga đánh giá cao chính quyền Trump vì “hiểu rõ lập trường của Moscow hơn so với thời Biden,” giới chức Nga vẫn khẳng định rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn toàn diện nào cũng phải bao gồm việc Ukraine chấm dứt huy động quân sự và ngừng tiếp nhận vũ khí từ phương Tây.
Hai bên gần đây liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm “thỏa thuận năng lượng” kéo dài một tháng do Trump làm trung gian hồi tháng 3, cũng như “lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh” kéo dài 30 giờ hồi tháng trước.
Moscow hiện yêu cầu Ukraine từ bỏ các tuyên bố chủ quyền đối với Crimea và bốn khu vực khác, đồng thời rút lại tham vọng gia nhập NATO. Trong khi đó, đặc phái viên của ông Trump – ông Keith Kellogg – hôm thứ Năm tuyên bố rằng Kiev đã đồng ý “thừa nhận thực tế kiểm soát của Nga” tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, nhưng không chính thức công nhận chủ quyền của Moscow.
Dù vậy, giới lãnh đạo Ukraine nhiều lần tái khẳng định sẽ không nhượng lại bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga, bất chấp sức ép từ phía Mỹ và tiến trình đàm phán đang diễn ra.

EU tuyên bố không bao giờ công nhận Crimea thuộc Nga

Hàn Quốc nghi Nga giúp Triều Tiên phát triển tàu khu trục mang vũ khí hạt nhân
