Ông Trump công bố mức thuế mới từ 10-41% với hàng loạt nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh tăng thuế với hàng loạt nước: Malaysia giảm còn 19%, Canada bị áp thuế 35% do đáp trả thương mại. Trung Quốc chưa có quyết định cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 31/7. Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ ngày 31/7. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/7 đã ký một sắc lệnh hành pháp điều chỉnh mức thuế quan đối ứng với một số quốc gia, theo thông báo từ Nhà Trắng.

Các mức thuế mới dao động từ 10% đến 41% và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 7/8.

Malaysia hiện đối mặt với mức thuế 19% đối với hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ, giảm so với mức 25% trước đó. Singapore giữ nguyên mức thuế 10%. Myanmar và Lào bị áp mức thuế cao nhất, 40%, do không đạt được bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Mỹ.

Campuchia và Thái Lan đều được giảm mức thuế xuống 19% từ mức đe dọa trước đó là 36%, sau khi hai quốc gia Đông Nam Á này đồng ý ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ không ký kết thỏa thuận thương mại nếu tranh chấp biên giới giữa hai nước còn tiếp diễn.

Philippines và Indonesia tiếp tục chịu mức thuế 19%, theo các thỏa thuận đã được nhất trí từ trước với Washington. Syria bị áp mức thuế cao nhất trong danh sách, lên tới 41%.

“Tổng thống đã xác định rằng việc điều chỉnh mức thuế quan đối ứng với một số quốc gia là cần thiết và phù hợp”, Nhà Trắng viết trong một tài liệu thông tin.

Về Trung Quốc, chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, ngày 29/7, các quan chức Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tìm cách gia hạn thỏa thuận “đình chiến thuế quan” 90 ngày, vốn sẽ hết hạn vào ngày 12/8. Tuy nhiên, ông Trump hiện chưa chính thức phê duyệt việc gia hạn.

Trong một động thái cứng rắn khác, Tổng thống Trump cũng đã tăng thuế đối với hàng hóa từ Canada lên 35% từ mức 25% hiện tại.

“Trước việc Canada tiếp tục không hành động và đáp trả Mỹ, Tổng thống Trump cho rằng cần thiết phải nâng thuế từ 25% lên 35% để đối phó hiệu quả với tình trạng khẩn cấp hiện nay”, Nhà Trắng nhấn mạnh.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Canada, bà Candace Laing, đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Canada mà Nhà Trắng công bố.

“Bản thông tin từ Nhà Trắng nên được gọi là 'tờ giấy không có sự thật', khi dùng tình trạng khẩn cấp về fentanyl để biện minh cho quyết định thương mại với Canada”, bà Laing nêu trong tuyên bố. “Thêm một đợt hỗn loạn thuế quan vô căn cứ nữa sẽ không giúp gì cho an ninh kinh tế Bắc Mỹ. Các doanh nghiệp – cả ở Canada lẫn Mỹ – đang rất cần sự ổn định”.

Bà Laing đồng thời khen ngợi Thủ tướng Canada Mark Carney vì đã “ưu tiên một thỏa thuận mạnh mẽ, mang tính dài hạn thay vì một thỏa thuận vội vàng”.