
Tổng thống Donald Trump đang nghiêm túc cân nhắc việc đưa Mỹ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột giữa Israel và Iran, theo nhiều hãng truyền thông đưa tin hôm 17/6.
Trước đó cùng ngày, ông Trump đã mạnh miệng tuyên bố rằng các chiến đấu cơ Mỹ đang giữ ưu thế tuyệt đối trong không phận Iran.
Tổng thống Mỹ đã ca ngợi chiến dịch không kích của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, nhưng cho đến nay vẫn tránh tham gia trực tiếp vào các chiến dịch tấn công. Thay vào đó, Mỹ đã sử dụng các lực lượng quân sự để hỗ trợ Israel đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Iran.
Trước thềm cuộc họp an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống Nhà Trắng để thảo luận về căng thẳng leo thang ở Trung Đông, ông Trump đang cân nhắc khả năng đưa Mỹ trực tiếp bước vào cuộc chiến. Axios và CBS News cùng đưa tin trong hôm thứ Ba.
“Ông Trump đang nghiêm túc xem xét khả năng tham chiến và phát động một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đặc biệt là cơ sở làm giàu uranium ngầm dưới lòng đất tại Fordow”, Axios dẫn lời ba quan chức giấu tên cho hay. Phía Israel tin rằng Mỹ sẽ “tham chiến trong vài ngày tới”, theo nguồn tin từ các quan chức Israel.
Quyết định này dự kiến sẽ được bàn thảo trong cuộc họp hôm thứ Ba, nhưng CBS News cho biết vẫn chưa có sự đồng thuận hoàn toàn giữa các cố vấn thân cận nhất của ông Trump, trích dẫn các nguồn thạo tin.
Fordow là một nhà máy làm giàu uranium được gia cố kiên cố, xây sâu trong lòng núi, và đã bị Israel không kích. Tuy nhiên, theo Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, chưa có dấu hiệu nào cho thấy phần ngầm của cơ sở này bị tổn hại nghiêm trọng.
Israel không sở hữu loại bom xuyên phá boongke đủ mạnh để phá hủy hoàn toàn cơ sở Fordow, nhưng lực lượng Mỹ tại khu vực này có cả loại vũ khí đó lẫn khả năng triển khai chúng, theo Axios.
Cố vấn An ninh Quốc gia Israel, ông Tzachi Hanegbi, tuyên bố chiến dịch của Israel nhằm vào Iran “sẽ không kết thúc nếu chưa gây tổn thất cho cơ sở hạt nhân Fordow”. Dù ông thừa nhận “chưa rõ Mỹ có tham gia hay không”, nhưng Israel vẫn duy trì liên lạc thường xuyên với Washington về vấn đề này, theo cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba.
Chỉ vài giờ trước cuộc họp an ninh, ông Trump đăng loạt bài viết mang tính chiến binh trên mạng xã hội Truth Social. Trong đó, ông tuyên bố Mỹ đã giành “ưu thế hoàn toàn, không bị cản trở” trong không phận Iran, tuyên bố có thể ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, và yêu cầu Tehran phải đầu hàng.

Mỹ điều hơn 30 máy bay tiếp dầu áp sát Trung Đông: Dấu hiệu chuẩn bị tham chiến với Iran?

Iran tung "chiêu mới" khiến tên lửa phòng không Israel tự bắn lẫn nhau
