Đầu tiên, có thể thấy rõ các viên chức bộ ngoại giao Mỹ đã cố từ chối thu xếp một cuộc gặp chính thức giữa ông Trump và người đồng cấp Nga - Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh APEC vào ngày 10.11 cùng lời bào chữa 'khó xếp thời gian biểu'. Dù vậy, hai lãnh đạo đã có ít phút trao đổi ngắn vào ngày tiếp theo để ký một bản tuyên bố chung giữa Nga và Mỹ về Syria: "Nhấn mạnh một giải pháp chính trị thông qua những cuộc bầu cử công bằng, tự do dưới một bản hiến pháp mới".
Tuy nhiên, trong ngày sau tiếp, những quan chức cấp cao bộ ngoại giao Mỹ, nhanh chóng phủ nhận tuyên bố trên bằng cách bóng gió về sự tiếp tục hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria (lặp lại tuyên bố trước đó của bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, James Mattis) và nhắc lại đòi hỏi tổng thống Bashar Al-Assad sẽ không được tham gia vào quá trình chuyển đổi quyền lực. Lập tức, Moscow phản đối và chỉ ra rằng tuyên bố của hai nhà lãnh đạo Trump-Putin là không cần bàn cãi. Dù sao đi nữa, ông Putin đã có cuộc trò chuyện riêng với ông Trump đúng 10 ngày sau, ngày 21.11 (đêm trước của 'hội nghị ba bên' tại Sochi) nơi họ hoàn toàn giải quyết những vấn đề đã thảo luận tại Đà Nẵng.
Họ tiếp tục có một cuộc đối thoại thân thiện. Và một lần nữa, ông Trump thể hiện mục đích rõ ràng về việc làm việc với ông Putin để kết thúc cuộc chiến và đàm phán về những giải pháp sẽ được áp dụng để mang lại nền hòa bình lâu dài. Có lẽ, ông Trump cảm nhận được sự chống đối trong việc thi hành chính sách của ông tại Syria.
Thực vậy, Bộ ngoại giao Mỹ đưa ra tuyên bố trước khi diễn ra cuộc họp đàm phán về hòa bình diễn ra nội bộ của Syria tại Geneva. Tuyên bố trên không còn đưa ra điều kiện về Assad và thay vào đó thừa nhận những cuộc bầu cử dưới một bản hiến pháp mới "sẽ bao gồm đại diện của những tầng lớp nhân dân Syria khác nhau, bao gồm các nhóm sắc tộc với sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực". Thú vị hơn, bản tuyên bố này cũng thúc giục chính phủ Assad "tiến hành những cuộc đàm phán riêng biệt". (Tuyên bố chung của Nga-Mỹ bên lề APEC nhắc tới Assad với tên riêng). Tuyên bố này hoàn toàn không có tranh cãi, ác ý hay ngụy biện.

Hiện tại, vấn đề còn chưa rõ ràng về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Syria. Nhưng có vẻ, việc rút quân đang được thực hiện. Mỹ đã chính thức triển khai 500 quân tại Syria để giúp lực lượng dân chủ Syria (lực lượng dân sự người Kurd) chống lại IS. Nhưng Lầu Năm Góc mới đây đã thừa nhận rằng con số thật sự có thể là 2.000 lính.