'Ông lớn' xăng dầu NSH Petro tiếp tục báo lỗ, đại gia Mai Văn Huy mất 900 tỷ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

'Ông lớn' xăng dầu miền Tây NSH Petro tiếp tục báo lỗ sau khi bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục và khất nợ trái phiếu, nợ thuế nghìn tỷ đồng. Đại gia Mai Văn Huy ghi nhận túi tiền 'bốc hơi' hơn 900 tỷ đồng.

'Ông lớn' xăng dầu NSH Petro tiếp tục báo lỗ, đại gia Mai Văn Huy mất 900 tỷ

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu - NSH Petro (PSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả kinh doanh khá ảm đạm. Đại gia xăng dầu này lỗ hơn 29 tỷ đồng trong quý đầu tiên của năm sau khi đã lỗ hơn 220 tỷ đồng trong quý IV/2023.

Doanh thu trong quý I/2024 giảm gần 88% so với cùng kỳ, xuống còn 475 tỷ đồng.

NSH Petro, do ông Mai Văn Huy làm chủ tịch, tiếp tục thua lỗ cho dù trong kỳ ghi nhận chi phí tài chính giảm mạnh, bớt gần 87%, nhờ lãi vay giảm sâu. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm.

NSH Petro báo lỗ chủ yếu do doanh thu giảm mạnh tới 8 lần, lợi nhuận gộp không đủ bù chi phí.

Gần một năm qua, cổ phiếu PSH giảm 3,3 lần, từ mức 15.200 đồng/cp hồi tháng 7/2023 xuống mức 4.660 đồng/cp như hiện tại.

NSH Petro giảm mạnh không chỉ vì thua lỗ mà còn do có nhiều tin xấu gần đây.

'Ông lớn' xăng dầu miền Tây này bị kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đưa vào diện cảnh báo từ 10/4. Trong báo cáo tài chính soát xét năm 2023, kiểm toán đã đưa ra 3 ý kiến ngoại trừ đối với Nam Sông Hậu: NSH Petro bị cưỡng chế thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn; nhiều khoản phải nộp ngân sách Nhà nước còn nợ; việc kiểm toán không thể xác định tính hiện hữu của giá trị hàng tồn kho.

Tới cuối quý I/2024, NSH ghi nhận nợ phải trả ngắn hạn hơn 7.220 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.268 tỷ đồng nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Doanh nghiệp này có dư nợ gần 4.270 tỷ đồng tại Ngân hàng BIDV. NSH còn dư nợ trái phiếu gần 757 tỷ đồng.

pshnshpetro-nsh-1440.jpg
Một kho xăng dầu của NSH Petro. Ảnh: NSH

Hôm 12/4, NSH đã có thông báo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán lãi cho một lô trái phiếu do chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán.

Tình hình kinh doanh của NSH khá yếu kém so với kế hoạch lãi 327 tỷ đồng trong năm 2024. Doanh nghiệp này cũng ghi nhận tồn kho tăng.

Ngoài ra, cổ phiếu của 'ông lớn' xăng dầu miền Tây giảm mạnh nhiều tháng qua còn do áp lực bán giải chấp.

Trong năm qua, không chỉ NSH Petro mà nhiều đầu mối xăng dầu trên cả nước đang vướng vào lùm xùm nợ thuế.

Đại gia Mai Văn Huy từng bị kết án chung thân

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu được thành lập năm 2012, địa chỉ tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Hiện NSH Petro có vốn điều lệ hơn 1.260 tỷ đồng.

Ông Mai Văn Huy là chủ tịch HĐQT và là cổ đông lớn, tính tới đầu năm 2020 nắm giữ hơn 84 triệu cổ phiếu PSH, tương đương gần 66,7% cổ phần.

Tuy nhiên, trong đợt cổ phiếu PSH giảm mạnh gần 1 năm qua, ông Mai Văn Huy bị bán giải chấp một lượng lớn cổ phiếu. Tới cuối năm 2023, ông Huy còn hơn 78,9 triệu cổ phiếu PSH, tương đương 62,53%.

Đến cuối tháng 3 đầu tháng 4, cổ phiếu PSH liên tục giảm sàn và bốc hơi 40%. Đây cũng là khoảng thời gian ông Mai Văn Huy bị bán giải chấp nhiều triệu cổ phiếu. Tới ngày 12/4, Chủ tịch NSH Petro còn nắm giữ hơn 75,3 triệu cổ phiếu PSH, tương ứng tỷ lệ 59,69% vốn.

Trong gần một năm qua, vốn hóa của NSH Petro bốc hơn khoảng 1.330 tỷ đồng. Túi tiền của ông Mai Văn Huy cũng bốc hơi khoảng hơn 900 tỷ đồng.

Ngoài đầu tư thực hiện dự án “xây dựng kho cảng xăng dầu Nam Sông Hậu với quy mô 50.000m3” tại Hậu Giang và ngành nghề kinh doanh chính là xuất nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, NSH còn đầu tư vào các ngành nghề: thiết kế, xây dựng, bất động sản, chăn nuôi thủy sản, du lịch, nhà hàng khách sạn, trạm dừng chân,...

Hiện nay, NSH Petro đã thu hẹp số lượng cửa hàng nhưng vẫn còn 52 địa điểm. Doanh nghiệp này cũng có hàng trăm đại lý. NSH Petro có nhà máy lọc hóa dầu công suất 700.000 lít thành phẩm/ngày, hệ thống 9 kho cầu cảng với tổng sức chưa hơn 500.000 m3.

Cách đây hơn 2 thập kỷ, ông Mai Văn Huy - nguyên Giám đốc Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp - bị kết án chung thân về tội buôn lậu, tham ô, đưa hối lộ và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, sau hơn 9 năm, ông được Chủ tịch nước xem xét và đặc xá.

Ông Mai Văn Huy đã trở lại rất ấn tượng với NSH Petro. Sau vài năm, doanh nghiệp này đã trở thành “ông lớn” xăng dầu, giữ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực phân phối xăng dầu ở các tỉnh Tây Nam Bộ, lọt top các doanh nghiệp xăng dầu lớn nhất cùng với những cái tên như Sài Gòn Petro, Resol, Petrolimex...

Đầu năm 2020, NSH Petro nộp hồ sơ đăng ký và niêm yết cổ phiếu trên HOSE vài tháng sau đó. NSH Petro phát triển rất nhanh, mở rộng mạng lưới phân phối bằng nhiều hình thức như mua lại, ký hợp đồng đại lý độc quyền để gia tăng số lượng cửa hàng.

Bên cạnh ông Huy, em trai ông Huy là Mai Văn Thành là thành viên HĐQT của NSH Petro. Con trai ông Huy là Mai Hữu Phúc là phó tổng giám đốc.