|
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Reuters. |
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 10/3 phát biểu tại Hong Kong rằng ông đã sẵn sàng cho khả năng bị bắt giữ trong bối cảnh có thông tin Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) chuẩn bị ban hành lệnh truy nã ông do "cuộc chiến chống ma túy" kéo dài nhiều năm đã khiến hàng nghìn người chết.
"Cuộc chiến chống ma túy" là chính sách mang tính biểu tượng đã đưa ông Duterte lên nắm quyền vào năm 2016 với tư cách là một Thị trưởng có tính cách lập dị, kiên quyết chống tội phạm, người đã thực hiện đúng lời hứa trong các bài phát biểu rằng ông sẽ tiêu diệt hàng nghìn kẻ buôn bán ma túy.
Văn phòng của Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr hôm 10/3 cho biết rằng họ vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Interpol, nhưng cho biết ông Duterte có thể bị giao nộp.
"Lực lượng thực thi pháp luật của chúng tôi đã sẵn sàng tuân theo những gì luật pháp quy định, nếu lệnh bắt giữ cần được thực hiện theo yêu cầu của Interpol", Thứ trưởng Truyền thông của Tổng thống Claire Castro nói với các phóng viên.
Hiện vẫn chưa rõ ông Duterte sẽ ở lại Hong Kong, Trung Quốc trong bao lâu. Được biết, Trung Quốc không phải một bên tham gia ICC. Ông Duterte đến thành phố này để phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử có sự tham dự của hàng nghìn công nhân Philippines, với hy vọng tăng cường sự ủng hộ cho các ứng cử viên thượng nghị sĩ của ông trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới của Philippines.
"Giả sử như điều đó là thật, tại sao tôi lại làm vậy? Vì bản thân tôi? Vì gia đình tôi? Chính là vì các bạn và con cái các bạn, và vì đất nước chúng ta", ông Duterte nói với những người tham gia sự kiện, biện minh cho chiến dịch chống ma túy của mình. "Nếu đây thực sự là số phận của tôi trong cuộc đời, thì không sao, tôi sẽ chấp nhận. Họ có thể bắt giữ tôi, bỏ tù tôi”.
"Tôi có tội gì? Tôi đã làm mọi thứ trong khoảng thời gian của mình vì hòa bình và cuộc sống yên bình cho người dân Philippines", ông nói với đám đông reo hò tại Sân vận động Southorn ở trung tâm thành phố Hong Kong, xuất hiện cùng con gái ông, Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte.
Theo Reuters, một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ của Hong Kong chuyên bảo vệ các nhân vật trọng yếu đã được bố trí gần khách sạn nơi ông Duterte đang ở.
Văn phòng Tổng thống Philippines đã bác bỏ suy đoán rằng ông Duterte có thể trốn tránh luật pháp bằng cách đến thăm Hong Kong, đồng thời kêu gọi những người ủng hộ ông Duterte cho phép quá trình pháp lý diễn ra theo đúng tiến trình.
Trong phiên điều trần của Quốc hội năm ngoái về chiến dịch chống ma túy của ông, ông Duterte cho biết ông không sợ ICC và yêu cầu cơ quan này "nhanh chóng" tiến hành điều tra.
Ông Duterte, người có tính cách nóng nảy, đã đơn phương rút Philippines khỏi hiệp ước thành lập ICC vào năm 2019 khi cơ quan này bắt đầu điều tra các cáo buộc về các vụ giết người mà không qua xét xử.