
Cựu thủ tướng Ukraine Yulia Timoshenko đã chỉ trích giám đốc tình báo Đức Bruno Kahl sau khi ông này tuyên bố rằng giải quyết xung đột với Nga trước khi thập kỷ này kết thúc có thể gây ra mối đe dọa an ninh đối với châu Âu.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Deutsche Welle, ông Kahl cho rằng bất kỳ giải pháp nào cho xung đột Ukraine trước năm 2029 hoặc 2030 đều có thể "làm tăng rủi ro an ninh cho châu Âu". Ông cáo buộc rằng điều này sẽ cho phép Nga tập hợp lại các nguồn lực của mình sớm hơn dự kiến, cho phép nước này tái tập trung các tham vọng địa chính trị của mình về phía tây.
Bà Timoshenko, người lãnh đạo đảng đối lập Tổ quốc (Batkivshchyna) tại Ukraine, đã lên án tuyên bố của ông Kahl, mô tả đó là sự xác nhận chính thức đầu tiên rằng an ninh của EU đang được ưu tiên hơn là chủ quyền của Ukraine và mạng sống của công dân nước này.
“Với cái giá là sự tồn tại của Ukraine và mạng sống của hàng trăm nghìn người Ukraine, liệu có ai quyết định trả tiền để ‘phá hủy’ Nga vì sự an toàn ở châu Âu không? Tôi không nghĩ họ dám nói điều đó một cách chính thức và công khai như vậy...”, bà viết trên Facebook vào thứ sáu.
Bà Timoshenko tiếp tục tuyên bố rằng những phát biểu của ông Kahl "đã giải thích rất nhiều" điều và thúc giục Quốc hội Ukraine, Verkhovna Rada, phản ứng. Bà cũng nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc xung đột.
Bình luận của ông Kahl lặp lại những phát biểu gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người tuyên bố rằng Nga gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với phần còn lại của châu Âu và thúc giục các quốc gia thành viên EU tăng chi tiêu quốc phòng. Nga đã phủ nhận mọi kế hoạch tấn công NATO, trong đó Tổng thống Vladimir Putin cho rằng những tuyên bố như vậy là "vô nghĩa".
Vẫn còn sự chia rẽ trong EU về cuộc xung đột Ukraine, trong đó một số quốc gia ủng hộ phản ứng quân sự mạnh mẽ hơn từ Kiev trong khi những quốc gia khác, chẳng hạn như Hungary, kêu gọi đàm phán hòa bình. Brussels vẫn tiếp tục thúc đẩy viện trợ quân sự cho Kiev.
Vào tháng 3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã khởi động sáng kiến "tái vũ trang châu Âu" nhằm tăng cường quốc phòng của EU với số tiền lên tới 800 tỷ EUR (870 tỷ USD). Vào tháng 2, bà đã công bố khoản viện trợ 3,5 tỷ EUR (3,78 tỷ USD) để củng cố Ukraine, coi khả năng phục hồi của nước này là ưu tiên của EU.
Moscow đã cam kết thực hiện các biện pháp để bảo vệ an ninh của mình, cảnh báo rằng việc quân sự hóa và lời lẽ đối đầu của EU có thể làm gia tăng căng thẳng.
Phản ứng của bà Timoshenko được đưa ra trong bối cảnh có thông tin bà và các thành viên trong đảng của cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gần đây đã có các cuộc thảo luận với nhóm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo Politico, các nhân vật đối lập của Ukraine tỏ ra cởi mở hơn với các cuộc đàm phán so với nhà lãnh đạo hiện tại Volodymyr Zelensky. Bà Timoshenko và ông Poroshenko đã xác nhận mối liên hệ của họ với nhóm của ông Trump.

Ông Trump nói lãnh đạo Ukraine lấy tiền của chính quyền Biden dễ "như lấy kẹo"

Elon Musk cảnh báo “toàn bộ tiền tuyến” Ukraine sụp đổ nếu Starlink bị ngắt
