Ông Đỗ Vinh Quang: Thứ nam nhà ‘bầu’ Hiển và trọng trách mới tại T12

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ở ba kỳ họp đại hội đồng cổ đông bất thường gần nhất của CTCP TMDV Tràng Thi (Mã CK: T12), các nội dung được thông qua với tỉ lệ gần như tuyệt đối, trái ngược so với các kỳ họp trước đó.
Ông Đỗ Vinh Quang - con trai thứ của ‘bầu’ Hiển và trọng trách mới tại T12
Ông Đỗ Vinh Quang - con trai thứ của ‘bầu’ Hiển và trọng trách mới tại T12

Ngày 11/4/2020, tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (lần 2), các cổ đông của T12 đã biểu quyết thông qua việc bầu ông Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch HĐQT thay thế cho ông Bùi Trọng Dân với tỉ lệ đồng thuận gần như tuyệt đối.

Chỉ vài tháng sau, ngày 3/2/2021, ông Quang trong vai trò Chủ toạ, đã điều hành thành công phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của T12.

Tại đại hội, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua việc chào bán 40,5 triệu cổ phần T12 cho cổ đông hiện hữu. Thời gian chào bán dự kiến trong khoảng thời gian từ Quý 1 – Quý 2/2021. Với mức giá chào bán 30.000 đồng/cổ phần, T12 dự kiến thu về 1.215 tỉ đồng từ thương vụ này.

Bên cạnh đó, các cổ đông của T12 cũng thông qua kế hoạch chào bán 500 nghìn cổ phần cho cán bộ nhân viên, dự kiến thu về 5 tỉ đồng.

Được biết, số tiền thu về từ 2 thương vụ trên, khoảng 1.220 tỉ đồng, sẽ được T12 sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư hoặc hợp tác kinh doanh.

Ông Đỗ Vinh Quang là con trai thứ của ông Đỗ Quang Hiển (‘bầu’ Hiển) – Chủ tịch Tập đoàn T&T. Cùng với đại thiếu gia Đỗ Quang Vinh (SN 1989), ông Đỗ Vinh Quang được người cha giàu có đặt nhiều kỳ vọng, bắt đầu được giao việc, để từng bước tiếp quản hoạt động kinh doanh của gia đình.

Tháng 1/2020, ông Đỗ Vinh Quang được bổ nhiệm làm Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội (Hà Nội FC), trở thành Chủ tịch CLB trẻ nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tới tháng 2/2020, ông Đỗ Vinh Quang gây xôn xao trên thị trường chứng khoán khi đăng ký mua vào 35,9 triệu cổ phiếu SHB của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, lượng cổ phiếu này tương đương với 2,98% vốn của nhà băng này.

Trở lại với T12, kể từ sau Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) hoàn tất việc thoái vốn, cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp này tương đối ổn định.

Cơ cấu cổ đông của T12

Cơ cấu cổ đông của T12

Tại ngày 27/12/2019, T12 có 47 cổ đông nhưng đa số cổ phần (99,8%) nằm gọn trong tay 11 cổ đông.

Trong đó, cổ đông tổ chức là Công ty CP Tập đoàn T&T nắm giữ 2,7 triệu cổ phần, tương ứng với tỉ lệ sở hữu 20% vốn điều lệ. Kế đó là các cổ đông cá nhân, như ông Vũ Trọng Tuấn với 3,3 triệu cổ phần, tương đương 24,4% vốn điều lệ; ông Lê Anh Dũng với 2,45 triệu cổ phần, sở hữu 18,2% vốn điều lệ.

Cơ cấu cổ đông của T12 không có nhiều biến động trong năm 2020, cùng với đó là sự đồng thuận cao trong các phiên tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường (EGM).

Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước, T12 được thuê nhà – đất tại hàng loạt vị trí đắc địa trên địa bàn Hà Nội.

Trong đó đáng chú ý nhất là khu số 12 – 14 Tràng Thi, Hoàn Kiếm (diện tích sàn xây dựng 2.730 m2); số 10B Tràng Thi, Hoàn Kiếm (3.493 m2); số 11C Cát Linh, Đống Đa (1.414 m2); số 47 Cát Linh, Đống Đa (730 m2); siêu thị Chợ Tó, Đông Anh (3.387 m2); số 302 Ngọc Hồi, Thanh Trì (2.700 m2); và hàng chục khu đất lớn nhỏ tại khu vực trung tâm./.