Ông Bùi Thành Nhơn: Novaland tự tin sẽ lấy lại được nhịp độ phát triển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Thành Nhơn khẳng định tập đoàn sẽ lấy lại được nhịp độ phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi trong quý 3/2023 để không phụ lòng tin của nhà đầu tư, khách hàng.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland
Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT Novaland

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) diễn ra vào chiều nay (22/6), ông Bùi Thành Nhơn – Chủ tịch HĐQT Novaland nhấn mạnh năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam.

“Cơn lốc xoáy vừa qua đã để lại những tổn thất nặng nề và những bài học quý giá đối với tôi, cũng như đối với tất cả thành viên của Tập đoàn Novaland”, ông Nhơn nói và cho biết Novaland cũng như nhiều doanh nghiệp khác đang bị tác động bởi các yếu tố khách quan, đối diện với khó khăn và thanh khoản ngắn hạn.

Theo ông Nhơn, mức độ thành công không chỉ được đánh giá dựa trên những thành tựu đã đạt được mà còn dựa trên khả năng vượt qua những khó khăn và trở ngại.

Với những kế hoạch cụ thể về hoãn nợ, bán tài sản, chuyển nợ thành cổ phần, cùng sự quyết tâm và nỗ lực của toàn hệ thống, ông Nhơn tin rằng hoạt động sản xuất kinh doanh của Novaland sẽ phục hồi trong quý 3/2023.

Ông Nhơn cho biết, sau sự cố, chiến lược phát triển bền vững sẽ là nền tảng cho việc tái cấu trúc, là định hướng cho Novaland trong những năm tiếp theo.

Theo đó, ba trụ cột môi trường - xã hội - quản trị (ESG) sẽ là trọng tâm cho mọi hoạt động của Novaland nhằm tối đa giá trị vốn hóa công ty, đảm bảo bền vững và hài hòa lợi ích cho các cổ đông, các nhà đầu tư cũng như các bên hữu quan.

Về môi trường, Novaland sẽ gìn giữ, bảo vệ môi trường theo tiêu chí xanh đang là xu thế tất yếu trên toàn cầu cho các hoạt động thương mại, đầu tư, cấp vốn.

“Novaland hiện đang hợp tác với các đối tác tiến hành phát triển hai dự án theo tiêu chuẩn xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời theo đuổi các mục tiêu về môi trường trong các dự án khác của mình”, ông Nhơn nói.

Về xã hội, Novaland đã đăng ký tham gia xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội trong chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội của Chính phủ.

Về quản trị, Novaland ưu tiên hàng đầu trong việc tái cấu trúc công ty, sắp xếp lại các khoản nợ và thời hạn trả nợ, ưu tiên giải quyết những vướng mắc và thực hiện những cam kết với khách hàng.

toan-canh-agm-2023-nvl.jpg
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (AGM 2023) của Novaland

Theo ông Bùi Thành Nhơn, AGM 2023 của Novaland là một sự kiện rất đặc biệt đối với ông và toàn bộ hệ thống trong tập đoàn. Lần đầu tiên sau 30 năm hoạt động, Novaland đã tiếp nhận 60.000 cổ đông và tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đại chúng.

Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch Novaland cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng, các nhà đầu tư, các đối tác, các nhà thầu, nhà cung cấp, nhân viên bị nghỉ việc và tất cả các bên hữu quan đã bị ảnh hưởng do sự cố của tập đoàn.

“Chúng tôi sẵn sàng chịu mọi thiệt hại và luôn ý thức trách nhiệm của mình để thực hiện tới cùng các cam kết về tài chính, về sản phẩm đối với khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác”, ông Nhơn khép lại.

Năm 2023, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 9.531 tỉ đồng, giảm 14,5% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 214 tỉ đồng, giảm hơn 90% so với năm 2022.

Trong năm nay, Novaland cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện các dự án lớn như The Grand Manhattan (Quận 1), Victoria Village và Palm Marina tại TP Thủ Đức, TP.HCM; Aqua City, Aqua Riverside City, Aqua Waterfront City ở TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; NovaWorld Phan Thiết ở Bình Thuận hay NovaWorld Hồ Tràm ở Bà Rịa – Vũng Tàu./.