Nóng: Truy tìm người đàn ông 32 tuổi về từ Trung Quốc để chơi game ở Hà Nội rồi trốn cách ly

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối nay, ngày 26/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát thông báo truy tìm người đàn ông 32 tuổi về từ Trung Quốc để chơi game ở Hà Nội rồi trốn cách ly.
Đối tượng Trần Mạnh Hùng (Ảnh - Công an tỉnh Phú Thọ)

Đối tượng Trần Mạnh Hùng (Ảnh - Công an tỉnh Phú Thọ)

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: Đối tượng Trần Mạnh Hùng, 32 tuổi, sống ở Bành, xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, đã trốn khỏi khu cách ly tập trung phòng COVID-19.

Hùng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam ngày 24/4, được đưa đi cách ly tập trung tại Việt Trì (Phú Thọ) chiều 25/4. Tuy nhiên, tối cùng ngày, đối tượng đã bỏ trốn. Khi đi, Hùng mặc quần dài màu ghi, áo sơ mi dài tay màu đen chấm bi.

Trao đổi với PV vào tối nay, ông Lê Quang Thọ - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ - cho biết: Sở đang phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ truy tìm đối tượng Trần Mạnh Hùng. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Hùng xuất cảnh sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 31/3.

Đến khoảng 19h tối 24/4, Hùng vượt biên trái phép qua đường mòn lối mở tại địa phận tỉnh Cao Bằng, sau đó bắt xe khách từ thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lúc 5h sáng ngày 25/4.

Về đến Hà Nội, Hùng chơi game tại quán Internet số 48 đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sau đó, Hùng bị Công an huyện Thanh Sơn phát hiện và đưa vào Trung tâm cách ly để theo dõi ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Đối tượng được bố trí cách ly y tế cùng 4 cán bộ Công an huyện Thanh Sơn để giám sát và theo dõi.

Đến 17h chiều ngày 26/4, Hùng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Đến 20h cùng ngày, Hùng bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung.

"Xác định đây là đối tượng manh động, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Thọ, Công an huyện Thanh Sơn trinh sát, truy tìm đối tượng để đưa về và tiếp tục thực hiện cách ly y tế theo quy định, đồng thời, lập danh sách những người có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng để tư vấn, áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp" - ông Thọ cho hay.