|
Baidu đang tích hợp các mô hình AI từ DeepSeek vào công cụ tìm kiếm của mình. Ảnh: SCMP. |
Baidu, gã khổng lồ tìm kiếm của Trung Quốc, vừa thông báo sẽ tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của DeepSeek vào công cụ tìm kiếm của mình, chỉ vài ngày sau khi Tencent triển khai công nghệ này trên nền tảng Weixin (tên gọi của WeChat tại Trung Quốc).
Trong tuyên bố vào hôm 16/2, Baidu cho biết sẽ kết nối cả DeepSeek và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) Ernie do công ty tự phát triển, nhằm mang đến trải nghiệm tìm kiếm đa dạng hơn. Ngoài ra, Baidu cũng sẽ bổ sung DeepSeek vào nền tảng LLM dành cho các nhà phát triển, mở rộng khả năng ứng dụng AI trong hệ sinh thái của mình.
Việc Baidu nhanh chóng tích hợp DeepSeek diễn ra sau khi Tencent thử nghiệm DeepSeek-R1 trên Weixin. Một số người dùng tại Trung Quốc đại lục đã được cấp quyền truy cập thử nghiệm mô hình AI này thông qua thanh tìm kiếm trên ứng dụng, giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của công nghệ AI tới 1,3 tỷ người dùng đang hoạt động.
Tuy nhiên, phản ứng thị trường đối với động thái này không mấy tích cực. Cổ phiếu Baidu giảm khoảng 8% trong phiên giao dịch hôm qua ngày 17/2, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
DeepSeek, công ty khởi nghiệp có trụ sở tại Hàng Châu, đã nhanh chóng trở thành cái tên đình đám trong giới AI Trung Quốc và quốc tế. Hai mô hình tiên tiến nhất của họ, V3 và R1, thu hút sự chú ý nhờ khả năng mạnh mẽ nhưng chi phí đào tạo chỉ bằng một phần nhỏ so với các đối thủ lớn như OpenAI hay Google.
Theo SCMP