Những thiệt hại kinh hoàng mà bão số 9 để lại cho các tỉnh miền Trung

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  Bão số 9 khiến hơn 400.000 người dân phải sơ tán, 80 người chết, 727 nhà sập hoàn toàn, 176.797 nhà bị hư hỏng… ước thiệt hại lên đến hơn 10.000 tỷ đồng.
Bão số 9 làm tốc mái và hư hỏng nhiều trường học thuộc các tỉnh miền Trung
Bão số 9 làm tốc mái và hư hỏng nhiều trường học thuộc các tỉnh miền Trung

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa cho biết, tính đến 14h ngày 31/10, bão số 9 đã làm 80 người (chết 29 người, mất liên lạc 51 người), đánh sập hoàn toàn 727 ngôi nhà, 176.797 nhà bị hư hỏng, cùng hàng ngàn ha hoa màu, diện tính nuôi trồng thuỷ sản, đường giao thông,… Ước tính thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ huy tiền phương để ứng phó khẩn cấp với diễn biến bão số 9. Ban Chỉ huy tiền phương đã phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các địa phương, Quân khu 5, công an,… thực hiện khối công việc khổng lồ.

Chỉ trong thời gian gần 2 ngày, các lực lượng đã kêu gọi hơn 45.000 tàu thuyền, hơn 300.000 thuyền viên vào nơi tránh trú trong bờ, hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm; tổ chức sơ tán hơn 100.000 hộ dân với hơn 400.000 nhân khẩu đến nơi an toàn, di dời hơn 118.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản vào vùng nước an toàn và di dời người nuôi trồng lên bờ đảm bảo không để xảy ra rủi ro.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương kiểm tra công tác tổ chức phòng, chống bão tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương kiểm tra công tác tổ chức phòng, chống bão tại Đà Nẵng

Bên cạnh đó, các lực lượng đã chỉ đạo kiểm soát lưu lượng nước toàn bộ 2.700 hồ chứa trên địa bàn. Các lực lượng cũng phối hợp điều động phương tiện, gồm 3 tàu kiểm ngư, 2 tàu hải quân, 2 thủy phi cơ đã tiếp cận cứu được 1 tàu bị nạn trên biển, cùng 14 ngư dân đưa về nơi an toàn, đồng thời, tiếp tục tìm kiếm 2 tàu bị nạn còn lại cùng 23 ngư dân đang mất liên lạc trên biển.

Đối với sự cố sạt lở ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy tiền phương và lãnh đạo tỉnh, Quân khu 5 đã huy động 532 cán bộ, chiến sĩ, cùng xe ô tô, máy móc, thiết bị tập trung tìm kiếm người mất tích.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng Ban Chỉ huy tiền phương đã chỉ đạo lực lượng hỗ trợ dân sơ tán quay lại nhà ở an toàn; huy động 66.121 lượt cán bộ, chiến sỹ cùng 1.716 phương tiện để hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường và ổn định sinh hoạt.

Hiện trường triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng (Quảng Nam)

Hiện trường triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng (Quảng Nam)

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy tiền phương đề xuất Chính phủ hỗ trợ các địa phương 2.500 tấn gạo (Quảng Ngãi: 1.000 tấn, Quảng Nam: 1.000 tấn, Bình Định: 500 tấn), cơ số thuốc, vaccine, hoá chất khử trùng,.. và 800 tỷ đồng để các địa phương khắc phục hậu quả bão số 9.