Những ngôi sao sân cỏ bị thần May mắn ngoảnh mặt làm ngơ

VietTimes -- Thượng đế không cho ai tất cả, câu này đúng với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Dù là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nhưng 2 siêu sao này chưa bao giờ được sờ vào chiếc cúp vô địch World Cup. Nhưng không chỉ Messi và Ronaldo…
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nhưng 2 siêu sao này chưa bao giờ được sờ vào chiếc cúp vô địch World Cup. Ảnh TN
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá nhưng 2 siêu sao này chưa bao giờ được sờ vào chiếc cúp vô địch World Cup. Ảnh TN

VietTimes chúng tôi đã chọn ra 10 cầu thủ xuất sắc của lịch sử bóng đá thế giới nhưng chưa bao giờ có cơ hội nâng cao cúp vàng vô địch World Cup. Hàng chục năm nay, các nhà báo, các BLV vẫn không hiểu tại sao các ngôi sao ấy như trường hợp Platini, Maldini, Kahn cùng thời với hàng loạt cầu thủ đẳng cấp khác mà vẫn không thể vô địch. Chỉ có thể giải thích bằng số mệnh!

Đổi quốc tịch

Puskas là cầu thủ nổi tiếng nhất Hungary, ông đã ghi được 84 bàn thắng trong 85 trận đấu cho đội tuyển. Ông đã dẫn dắt đội bóng quê hương đến với trận chung kết World Cup 1954 cuối cùng đội bóng phải nhận thất bại trước Tây Đức. Puskas nhỏ con nhưng lại sở hữu một chiếc chân trái vô cùng khéo léo, cùng tốc độ của một chiếc phi cơ.

Puskas là cầu thủ nổi tiếng nhất Hungary, ông đã ghi được 84 bàn thắng trong 85 trận đấu cho đội tuyển. Ảnh AP
Puskas là cầu thủ nổi tiếng nhất Hungary, ông đã ghi được 84 bàn thắng trong 85 trận đấu cho đội tuyển. Ảnh AP

Năm 1961, ông nhập quốc tịch và thi đấu trong màu áo Tây Ban Nha với hy vọng sẽ tìm kiếm cho mình danh hiệu cá nhân. Nhưng 4 trận tại World Cup 1962, nhưng ông và đội tuyển xứ bò tót đã bị loại từ vòng đấu bảng tại Chile để lại những đàm tiếu không nguôi tại quê nhà Hungary.

Eusebio là chủ nhân của Chiếc Giày Vàng năm 1966, với 9 pha lập công, nhưng thất bại trước Tam Sư đã đặt dấu chấm hết cho ước mơ danh hiệu của Bồ Đào Nha. Cầu thủ này cũng đã góp mặt trong các kì World Cup 1962 và 1970, nhưng Bồ Đào Nha đã không thể giành quyền tiếp tục nâng cúp, cho đến tận năm 1986.

Cruyff là người có sự nghiệp lẫy lừng cả khi còn là cầu thủ lẫn khi trở thành HLV. Khi còn thi đấu, ông là cầu thủ trau chuốt bóng bẩy, nhưng khi trở HLV ông như nhà giáo mô phạm, xây dựng nên triết lý tấn công tổng lực. Nhưng huyền thoại người Hà Lan, Cruyff lại thất bại trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng danh giá. Cruyff được bầu chọn là cầu thủ của mùa giải 1974, nhưng đội bóng ‘Cơn lốc màu da cam’ đã trải qua một trận chung kết đáng quên khi nhận thất bại 2-1 trước đội chủ nhà Tây Đức.

“Hình vuông ma thuật" cũng chịu

Platini là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá Pháp. Thời điểm đó Michel Platini, người cùng với Jean Tigana, Alain Giresse, và Luis Fernández hình thành nên "Hình vuông ma thuật". Ông đã giúp ĐT Pháp chiến thắng cúp châu Âu vào năm 1984, nhưng kỉ lục của anh tại đấu trường World Cup lại kém nổi bật. Năm 1978, ĐT Pháp đã không thể vượt qua vòng đấu bảng. Sau đó là những mốc thời điểm đáng quên khi họ nhận thất bại tại 2 trận bán kết với Tây Đức vào năm 1982 và 1986.

Thời điểm đó Michel Platini, người cùng với Jean Tigana, Alain Giresse, và Luis Fernández hình thành nên "Hình vuông ma thuật". Ảnh AP
Thời điểm đó Michel Platini, người cùng với Jean Tigana, Alain Giresse, và Luis Fernández hình thành nên "Hình vuông ma thuật". Ảnh AP

Trung vệ trứ danh Maldini là huyền thoại của nước Ý, với 7 lần đăng quang Serie A và 5 danh hiệu Champions League ở cấp CLB. Nhưng ở cấp độ đội tuyển vinh quang lại ngoảnh mặt làm ngơ với “người cận vệ trung thành”. Năm 1994, anh cùng các đồng đội thất thế trước loạt sút luân lưu với Brazil. World Cup 2002 cũng là một kỉ niệm buồn đối với Maldini, khi đội bóng quê hương của anh phải rời Hàn Quốc sớm vì bị loại từ vòng đấu bảng.

Là một trong những thủ thành vĩ đại nhất của cỗ xe tăng Đức, thủ thành Kahn đã có 86 lần ra sân với vai trò người đội trưởng của ĐTQG. Trong suốt 11 năm cống hiến, sự nghiệp của ‘King Kahn’ vẫn chưa thể trọn vẹn khi đội bóng của anh không ít lần lỡ hẹn với danh hiệu cao quý nhất hành tinh. Một trong số đó là trận chung kết năm 2002, khi sai lầm đáng quên của anh dẫn đến pha làm bàn của Ronaldo, góp phần trong chiến thắng 2-0 cho Brazil.

Rooney là niềm hy vọng của thế hệ vàng của Tam Sư World Cup năm 2006 nhưng anh là HLV Sven-Goran Eriksson đã thua trận tứ kết khi đối đầu với Bồ Đào Nha. 4 năm sau tại Nam Phi, anh còn  khiến CĐV xứ sương mù thất vọng khi tuyển Anh dừng bước ở vòng 1/16. lần góp mặt cuối cùng của anh trong màu áo ĐTQG, World Cup 2014 tại Brazil và niềm hi vọng của đội bóng hoàng gia chỉ kéo dài trong vẻn vẹn 6 ngày.

Raul là đội trưởng CLB Real Madrit, trước khi rời đội bóng Hoàng Gia  vào ngày 25 tháng 7 năm 2010, với thành tích 323 bàn thắng trong 741 lần được ra sân thi đấu. Nhưng anh tham gia 3 kỳ World Cup 1998, 2002 và 2006 nhưng ĐT Tây Ban Nha của anh đã không thể vượt qua vòng 1/8. Sau đó, Raul đã không có tên trong đội hình của Tây Ban Nha tại Euro 2008, là một sự kiện tranh cãi đến giờ chưa có lời kết.

2 ngôi sao này không sinh cùng năm nhưng lại rời đấu trường World Cup cùng thời điểm và trắng tay như nhau. Ảnh VT
2 ngôi sao này không sinh cùng năm nhưng lại rời đấu trường World Cup cùng thời điểm và trắng tay như nhau. Ảnh VT

Cùng trắng tay

Lionel Messi (1987) là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại với 6 Quả bóng vàng trong tay, 6 lần giành Chiếc giày vàng châu Âu và vô số giải thưởng cá nhân khác.

Tháng 4 năm 2005, anh lần đầu tiên được khoác áo ĐT Argentina và có trận đấu ra mắt vào ngày 17 tháng 8 gặp Hungary, khi 18 tuổi 54 ngày. Đến giờ anh đã thi đấu cho đội tuyển 161 trận, ghi được 86 bàn trong đó có 112 trận đấu chính thức, ghi được 49 bàn thắng.

Lionel Messi đã tham dự 4 kỳ World Cup, từ World Cup 2006 đến World Cup 2018 nhưng thành tích tốt nhất là chức Á quân World Cup 2014. Khi đó Lionel Messi và các đồng đội phải nhận bàn thua vào những phút bù giờ của các cầu thủ ĐT Đức. Với Messi thì chức vô địch Copa America cũng né ngôi sao này, anh cũng chỉ là Á quân 3 kỳ 2007, 2015, 2016.

Cristiano Ronaldo (1985) cũng là chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Anh đã có trận ra mắt trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha vào năm 2003 ở tuổi 18, và đã có hơn 164 lần khoác áo đội tuyển ghi được 99 bàn thắng, trong đó có 117 trận chính thức, ghi 82 bàn. CP7 cũng đã tham dự 4 World Cup, bắt đầu từ World Cup 2006 đến World Cup 2018 nhưng thành tích tốt nhất chỉ là hạng 4  tại World Cup 2006. Anh có chút an ủi hơn Messi khi vô địch Euro 2016.

Khán giả Bồ Đào Nha và Argentina lại cho rằng 2 ngôi sao này không sinh cùng năm nhưng lại rời đấu trường World Cup cùng thời điểm và trắng tay như nhau. Như 8 ngôi sao kể trên, trong tay họ sở hữu không biết bao danh hiệu nhưng “ngôi vương: vô địch World Cup mãi mãi chỉ có trong những giấc mơ đẹp mà thôi.