NHTW Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngân hàng Trung ương (NHTW) Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cơ bản cho vay kỳ hạn 1 năm trong hôm 21/8, trong khi giữ nguyên lãi suất 5 năm.

PBoC đưa ra động thái mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế (Ảnh: CNBC)
PBoC đưa ra động thái mới nhằm hỗ trợ nền kinh tế (Ảnh: CNBC)

Quyết định cắt giảm lần này không đạt được mức kỳ vọng về một biện pháp can thiệp chính sách mạnh mẽ từ chính quyền Bắc Kinh, sau khi nhiều dữ liệu đã cho thấy sự chững lại trong đà tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã cắt giảm lãi suất cơ bản khoản vay (LPR) 1 năm - mức cố định đối với hầu hết các khoản vay hộ gia đình và doanh nghiệp ở Trung Quốc – khoảng 10 điểm cơ bản, từ 3,55% xuống còn 3,45%, thấp hơn kỳ vọng giảm 15 điểm cơ bản mà phần lớn các nhà kinh tế học đưa ra trong một cuộc thăm dò của Reuters. Đây là lần thứ hai Trung Quốc cắt giảm lãi suất chỉ trong 3 tháng.

PBoC đã giữ nguyên lãi suất cơ bản cho khoản vay 5 năm - mức cố định đối với hầu hết các khoản thế chấp - không thay đổi ở mức 4,2%, trong khi các nhà kinh tế học kỳ vọng ​​​​sẽ cắt giảm 15 điểm cơ bản do rủi ro vỡ nợ đang gia tăng trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Country Garden đang trên bờ vực vỡ nợ, trong khi Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tuần trước tại tòa án Manhattan, New York.

“Thông báo về LPR củng cố quan điểm của chúng tôi rằng PBoC khó có thể chấp nhận các đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn cần thiết để phục hồi nhu cầu tín dụng”, người đứng đầu bộ phận Trung Quốc của Capital Economics, Julian Evans-Pritchard, nhận định.

Chỉ số Hang Seng và China Enterprises Index của các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hong Kong đều giảm khoảng 1,4%, trong khi chỉ số CSI 300 giảm 0,9%.

Những hành động được đưa ra trong hôm đầu tuần xuất hiện sau khi PboC bất ngờ cắt giảm lãi suất cho vay ngắn và trung hạn vào thứ Ba tuần trước, sau khi một loạt dữ liệu kinh tế chỉ ra tăng trưởng tín dụng yếu và rủi ro giảm phát đang nổi lên, làm gia tăng lo ngại về nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại. Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng của Zhongzhi Enterprise Group cũng càng khiến nhà đầu tư thêm phần lo lắng.

PBoC hôm Chủ nhật cho biết, Trung Quốc sẽ phối hợp hỗ trợ tài chính để giải quyết rủi ro nợ của chính quyền địa phương và giảm thiểu rủi ro hệ thống, đồng thời tìm cách “điều chỉnh và tối ưu hóa” các chính sách tín dụng cho lĩnh vực bất động sản và giảm chi phí tài chính cho nền kinh tế.

Tuần trước, PBOC đã hạ lãi suất 15 điểm cơ bản đối với các khoản vay theo cơ chế cho vay trung hạn 1 năm, trị giá 401 tỉ NDT (55,25 tỉ USD) đối với một số tổ chức tài chính, từ 2,65% xuống 2,50%. Lãi suất cho vay qua đêm, kỳ hạn 7 ngày và 1 tháng, đã được giảm 10 điểm cơ bản xuống lần lượt là 2,65%, 2,8% và 3,15%.

Theo CNBC