Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Việc PBoC bất ngờ hạ lãi suất điều hành gây quan ngại về triển vọng của nền kinh tế Trung Quốc, đặc biệt là lĩnh vực bất động sản.

70f5320ae6525b78b5c352236bec79ef41127074.jpg
Trụ sở của PBoC tại Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBoC) vừa giảm các lãi suất điều hành chủ chốt để thúc đẩy nền kinh tế đang đối mặt với những rủi ro mới đến từ sự sụt giảm bất động sản ngày càng trầm trọng. Đồng nhân dân tệ và lợi suất trái phiếu lao dốc sau quyết định này.

Cụ thể, PBoC đã hạ lãi suất của chương trình cho vay 1 năm khoảng 15 điểm cơ bản, xuống còn 2,5%. Lãi suất repo (reverse repurchase rate) kỳ hạn 7 ngày giảm 10 điểm cơ bản, xuống còn 1,8%.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng cục Thống kê Trung Quốc đã công bố một loạt dữ liệu kinh tế tháng 7/2023, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phục hồi khá chậm chạp và có nguy cơ rơi vào giảm phát.

14 trong số 15 chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg trước đó dự báo Trung Quốc sẽ giữ nguyên lãi suất.

1.png
Ngân hàng trung ương Trung Quốc bất ngờ giảm lãi suất (Ảnh: PBoC)

“Đợt cắt giảm này rất mạnh mẽ, cho thấy sự cấp bách của việc tung ra các gói hỗ trợ nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng”, Becky Liu - trưởng bộ phận Chiến lược vĩ mô Trung Quốc từ Standard Chartered Plc, cho biết.

Theo Bloomberg, việc PBoC bất ngờ hạ lãi suất cho thấy mối quan ngại tăng cao về viễn cảnh ảm đạm, đặc biệt là trên thị trường bất động sản, khi mà một nhà phát triển bất động sản lớn đang phải đối mặt với khủng hoảng nợ, và doanh số bán nhà tiếp tục giảm.

Các số liệu chính thức được công bố trong ngày 15/8 được dự kiến ​​sẽ cho thấy hoạt động công nghiệp và bán lẻ chỉ tăng vừa phải trong tháng 7, trong khi hoạt động đầu tư bất động sản có thể bị thu hẹp.

Việc giảm lãi suất đã thúc đẩy trái phiếu chính phủ và gây áp lực lên tỷ giá. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Trung Quốc giảm 6 điểm cơ bản xuống còn 2,56%, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Đồng NDT ở nước ngoài suy yếu trong phiên thứ tư trong ngày 15/8, giảm 0,21% xuống còn 7,2943 NDT đổi 1 USD vào lúc 9h27 tại Thượng Hải.

Động thái nới lỏng của PBoC sẽ gây thêm áp lực lên đồng NDT, vốn đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 khi triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế suy yếu. PBOC cũng bơm thêm 401 tỉ NDT (55 tỉ USD) cho vay trung hạn, nhỉnh hơn so với con số 400 tỉ NDT đáo hạn vào tháng 8./.

Nguồn tham khảo: Bloomberg