Vụ tàu lặn Titan bị nổ tung khi thám hiểm tàu Titanic

Nhà tâm lý học Harvard giải thích lý do tại sao tỉ phú lại ưa thích những chuyến đi mạo hiểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một lý do mà người giàu sẵn lòng chi tiêu cho những chuyến đi mạo hiểm như vậy có lẽ đơn giản là để thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống hàng ngày.

Ảnh: Insider
Ảnh: Insider

Hành khách trên tàu lặn Titan phải trả 250.000 USD mỗi người để có một vị trí trong hành trình khám phá xác tàu Titanic - chuyến đi đã có kết quả đầy ám ảnh khi chiếc tàu lặn bị nổ tung sau 2 giờ xuống biển.

Cuộc thám hiểm này cũng cho thấy xu hướng du lịch mạo hiểm của giới giàu có ngày càng tăng. Các du khách giàu có sẽ "vượt qua giới hạn, theo đuổi những trải nghiệm thú vị và khẳng định bản thân".

Ngoài việc khám phá đáy biển, du lịch vũ trụ - được ước tính có nguy cơ gặp rủi ro cao gấp 10.000 lần so với bay thương mại - và các cuộc hành trình trên du thuyền đến những địa điểm như Nam Cực cũng là những trải nghiệm du lịch mạo hiểm được người giàu ưa chuộng.

Đối với một số người giàu, những cuộc khám phá mạo hiểm trở thành một phong cách sống: Triệu phú Victor Vescovo, người đã kiếm hàng triệu USD trong ngành tài chính, đã khám phá độ sâu của cả 5 đại dương, lặn xuống đáy vực Puerto Rico với độ sâu 27.480 feet (8.300 mét). Tỉ phú Hamish Harding, người đã gặp tai nạn trên tàu Titan thời gian vừa qua, cũng đã từng bay vào không gian.

Một lý do mà người giàu sẵn lòng chi tiêu cho những chuyến đi mạo hiểm như vậy có lẽ đơn giản là để thoát khỏi sự nhàm chán của cuộc sống hàng ngày, Ellen Langer, một nhà tâm lý học của Đại học Harvard, cho biết trong một email với tờ Insider.

"Có nhiều người trong chúng ta đang không thực sự sống và thường không tập trung", bà nói. "Việc thực hiện một điều nguy hiểm đòi hỏi chúng ta trở nên tập trung, và việc tập trung này thực sự làm cho cuộc sống trở nên sống động hơn cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng".

Peter Anderson, giám đốc điều hành của công ty du lịch sang trọng Knightsbridge Circle, cho biết một khách hàng gần đây muốn đến thăm Nam Sudan, một trong số 19 quốc gia mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xem là không an toàn để đi du lịch. Quá trình lập kế hoạch "bao gồm cuộc hội thoại với các chuyên gia an ninh về cách giảm thiểu nguy cơ có thể xảy ra", ông nói.

Anderson nói với tờ Times: “Họ đã quá quen với những gì họ coi là kỳ nghỉ điển hình đến mức họ bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo hơn, thường có một mức độ rủi ro nhất định trong các chuyến đi đó”.

Đôi khi, đó là vì sự tò mò.

"Tôi đoán điều thôi thúc tôi là cảm giác tò mò mãnh liệt vốn đã được nuôi dưỡng từ khi còn nhỏ. Tôi luôn muốn biết nhiều hơn và đi sang phía bên kia của ngọn đồi để tìm hiểu những gì nằm bên ngoài tầm mắt", ông Vescovo nói với Insider.

Cũng có xu hướng những người thành công cho rằng họ có thể thành công trong mọi lĩnh vực - ngay cả những lĩnh vực họ không có kinh nghiệm hoặc có thể dẫn đến nguy hiểm, như chuyến tham quan tàu Titanic vừa qua.

Theo Business Insider