Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam: Tôn vinh văn hoá truyền thống

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc 9 huyện miền núi của tỉnh đến du khách.

Quang cảnh đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX diễn ra tối ngày 17/8
Quang cảnh đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX diễn ra tối ngày 17/8

Tối qua (17/8), Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX năm 2023 với chủ đề "Sắc màu văn hóa miền núi Quảng Nam" đã khai mạc.

Ngày hội sẽ kéo dài đến ngày 21/8 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh miền Trung này.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - cho biết, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam là dịp để giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đặc sắc của đồng bào các dân tộc 9 huyện miền núi đến cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội các địa phương miền núi nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể thao và du lịch; các hoạt động trưng bày sản phẩm OCOP; triển lãm ảnh về văn hóa, con người, giới thiệu ẩm thực của đồng bào các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Nam, tổ chức famtrip và tọa đàm phát triển du lịch miền núi; các môn thể thao quần chúng vv...

vt_ngay hoi 2.png
Tiết mục văn hoá trong đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật “Sắc màu văn hóa vùng Tây Quảng Nam – Khát vọng phát triển” giới thiệu những nét văn hóa truyền thống độc đáo, giàu bản sắc, những phong tục tập quán, lối sống sinh hoạt hàng ngày của người dân miền núi.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã đầu tư, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch độc đáo dựa trên những giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn các huyện miền núi và của tỉnh; nhiều điểm du lịch được du khách trong nước và quốc tế đón nhận như: Làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu, Làng dệt Zơra (Nam Giang), Làng du lịch Bhờ Hoòng, Đhrôồng (Đông Giang), Làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), Làng du lịch cộng đồng Đại Bình (Nông Sơn)...

Một số hình ảnh trong đêm khai mạc Ngày hội VH-TT&DL các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XX:

vt_ngay hoi 8.png
Đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX
vt_ngay hoi 1.png
vt_ngay hoi 3.png
UBND tỉnh Quảng Nam tặng cờ cho các huyện tham dự Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX
vt_ngay hoi 2.png
Ấn tượng đêm khai mạc ngày hội
vt_ngay hoi 6.png
vt_ngay hoi 7.png
vt_ngay hoi 5.png
vt_ngay hoi 4.png
Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (bìa phải) - tặng cờ cho đại diện UBND huyện Phước Sơn-đơn vị đăng cai tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các huyện miền núi Quảng Nam lần thứ XX