Nga tuyên bố phá hủy hàng loạt pháo M777 của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các nguồn tin quân sự Nga đăng một số đoạn video, ghi lại các cuộc tấn công phá hủy lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 8 lựu pháo M777 bị phá hủy trên chiến trường Ukraine trong 2 tuần qua.
Dân quân Donetsk phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777. Ảnh Video truyền thông dân quân Donetsk.
Dân quân Donetsk phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777. Ảnh Video truyền thông dân quân Donetsk.

Ngày 21/8, tại khu định cư Knyazevka thuộc vùng Kherson, Bộ Quốc phòng Nga cho biết: 2 khẩu pháo M777 của Mỹ bị phá hủy trong các vị trí quân sự của quân đội Ukraine. Video ghi lại cuộc tấn công của pháo phản lực Uragan Nga, phá hủy 2 khẩu M777 được đăng trên mạng xã hội.

Quân đội Nga sử dụng pháo phản lực Uragan phá hủy 1 pháo xe kéo M777 Ukraine. Video TV Zvezda.

Một số khẩu pháo M777 bị phá hủy gần các thành phố Marganets, nơi quân đội Ukraine bao vây thành phố Energodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporozhie NPP. Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23/8 pháo binh Nga phá hủy 2 khẩu pháo M777. Một khẩu lựu pháo tiếp theo bị quân đội Nga phá hủy ngày 26/8 và một khẩu khác bị phá hủy ngày 27/8.

Dân quân Donetsk phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777. Ảnh South Front

Dân quân Donetsk phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777. Ảnh South Front

Ngày 31/8, các quan chức dân quân Donetsk phá hủy 1 khẩu lựu pháo M777.

Ngày 23/8, dân quân Donetsk tuyên bố phá hủy 1 lựu pháo M777 gần thị trấn Kurakhovo, cách Donetsk 30 km về phía tây.

Dân quân Donbass phá hủy một lựu pháo M777 gần thị trấn Kurakhovo, cách Donetsk 30 km về phía tây. Video truyền thông dân quân Donetsk.

Một khẩu lựu pháo M777 155 mm bị phá hủy ở vùng Kharkov. Video kênh Telegram WarjournalLTG

Quân đội Ukraine triển khai lựu pháo M777 trên tiền tuyến. Video South Front

Một khẩu M77 khác bị quân Nga phá hủy. Vị trí không xác định. Video South Front.

Lựu pháo xe kéo M777 có tốc độ bắn tối đa 7 phát/phút, tầm bắn 40 km khi sử dụng đạn dẫn đường chính xác Excalibur. Khẩu lựu pháo tương đương là Giatsint-B do Liên Xô sản xuất có tầm bắn 30,5 km với đạn 152 mm tiêu chuẩn và 40 km với đạn hỗ trợ tên lửa. Pháo có tốc độ bắn tới 6 phát/phút.

Mỹ đã cung cấp 108 khẩu, Canada 4 khẩu và Australia 6 khẩu pháo M777 cho cho quân đội Ukraine nhằm hỗ trợ ngăn chặn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Các quốc gia phương Tây cũng viện trợ hàng trăm nghìn viên đạn 155 mm.

Kể từ khi pháo xe kéo M777 xuất hiện trên chiến trường Ukraine, loại pháo này đã trở thành mục tiêu săn lùng của pháo binh chiến trường quân đội Nga và dân quân Donbass.

Ukraine nhận được hơn 200 khẩu pháo các loại từ các quốc gia phương Tây trong vài tháng qua. Nhưng lực lượng pháo binh – tên lửa Ukraine kém rất nhiều so với lực lượng pháo binh của quân đội Nga và dân quân Donbass. Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận, lực lượng quân đội Ukraine không thể chiếm được ưu thế trên chiến trường trước quân đội Nga do số lượng pháo binh quá nhỏ, ngay cả khi có tất cả sự hỗ trợ từ phương Tây.