Nga tuyên bố bẻ gãy cuộc đột kích của biệt kích Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo Bộ Quốc phòng Nga, Vệ binh Quốc gia đã kịp thời ngăn chặn 1 cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào Zaporizhzhia NPP, đánh thiệt hại nặng quân đội Ukraine trên hướng tấn công Nikolaev-Kryvyi Rih, Kherson.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sáng ngày 1/9, quân đội Ukraine thực hiện có hành động nhằm ngăn cản sự xuất hiện của nhóm công tác các chuyên gia của IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Khoảng 6h20 sáng, hai nhóm biệt kích quân đội Ukraine, tổng quân số 60 tay súng trên 7 xuồng máy cao tốc đổ bộ lên bờ của hồ chứa nước Kakhovka, cách Zaporizhzhia NPP 3 km về phía đông bắc.

Các mũi đột kích của quân đội Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh South Front.

Các mũi đột kích của quân đội Ukraine vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye. Ảnh South Front.

Các nhóm biệt kích nhanh chóng bị các đơn vị Vệ binh Quốc gia bảo vệ địa bàn nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia phát hiện và đánh chặn tại khu vực đổ bộ.

Tăng cường ngăn chặn khả năng xâm nhập nhà máy điện hạt nhân và tiêu diệt nhóm biệt kích Ukraine, một đơn vị quân đội Nga tiếp cận để tăng cường cho Vệ binh Nga cùng với các trực thăng quân sự. Quân đội Nga bao vây và tiêu diệt nhóm biệt kích Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Cùng khoảng 07h00 sáng, các đơn vị quân đội Nga ngăn chặn một cuộc tấn công đổ bộ khác của quân đội Ukraine nhằm chiếm nhà máy điện hạt nhân.

Cách nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vài km trong khu vực làng Vodiane, một lực lượng tấn công chiến thuật của quân đội Ukraine trên hai sà lan tự hành cơ động di chuyển từ Nikopol. Trinh sát đường không Nga phát hiện ra 2 xuồng đổ bộ và chỉ thị mục tiêu cho các đơn vị Nga, cuộc tập kích bằng hỏa lực tập trung đã đánh chìm cả 2 sà lan tự hành của nhóm xung kích tấn công chiến thuật.

Theo hãng tin RT của Nga, bắt đầu từ 8 giờ sáng, quân đội Ukraine chặn đường di chuyển của các chuyên gia IAEA từ vùng lãnh thổ đang kiểm soát tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Pháo binh Ukraine pháo kích vào lãnh thổ của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi gặp gỡ của phái bộ IAEA với các chuyên gia Nga trong khu vực làng Vasilyevka và tuyến đường di chuyển tới Energodar. 4 quả đạn phát nổ trên khoảng cách 400 mét tính từ đơn vị năng lượng đầu tiên của nhà máy Zaporizhzhia NPP.

Bất chấp những nỗ lực nhằm ngăn cản sự xuất hiện của nhóm chuyên gia IAEA tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, phía Nga khẳng định sẵn sàng tiếp nhận với sự an toàn đầy đủ cho các công việc tiếp theo. Tình hình trong khu vực nhà máy điện hạt nhân thực sự khó khăn, nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát.

Quân đội Ukraine tiếp tục các hoạt động tấn công trên hướng Nikolaev-Kryvyi Rih. Các cuộc phản công của quân đội Ukraine diễn ra dưới hỏa lực dữ dội của không quân, pháo binh tên lửa quân đội Nga, gây thương vong lớn cho các đơn vị tiến công và lực lượng dự bị của Ukraine.

Dân quân Donetsk phá hủy một lựu pháo M777 Ukraine. Video truyền thông dân quân Donetsk.

Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, trong quá trình tiến công theo hướng Nikolaev-Kryvyi Rih, quân đội Ukraine mất 31 xe tăng, 22 xe chiến đấu bộ binh (BMP), 18 xe thiết giáp khác, 8 xe bán tải gắn súng máy hạng nặng, 17 xe quân sự đặc chủng, 350 quân nhân Ukraine thương vong, theo RT.

Hỏa lực pháo binh – tên lửa Nga tập kích ác liệt vào chiến tuyến các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 14 trong khu định cư Russkie Tishki, khiến quân đội Ukraine không thể tiến hành cuộc tấn công trên hướng Kharkov. Khoảng trên 50 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Nhóm binh sĩ còn lại khoảng 56 tay súng của lữ đoàn buộc phải rút lui theo hướng Kharkov.

Pháo binh Nga đánh phá các vị trí ẩn nấp của quân đội Ukraine trong khu dân cư vùng Kharkiv. Video kênh Telegram brussinf.

Pháo binh Nga tấn công một số phương tiện cơ giới Ukraine trên hướng Kherson. Video RusVesna.

Phía quân đội Nga cho hay, không quân chiến thuật của họ thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao vào điểm triển khai tạm thời các đơn vị thuộc lữ đoàn cơ giới 93 trong khu định cư Chasov Yar thuộc vùng Donetsk. Hơn 100 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến, 15 thiết bị quân sự bị phá hủy.

Binh lính thuộc lữ đoàn cơ giới số 72 quân đội Ukraine ở khu vực Bakhmut (Artemovsk) thuộc vùng Donetsk rút khỏi vị trí chiến đấu chạy về phía sau đó bị tổn thất nặng nề, thiếu vũ khí trang bị và hỗ trợ hỏa lực.

Lực lượng tác chiến-chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh trong ngày đánh trúng 4 sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 14 ở khu vực Kutuzovka thuộc vùng Kharkiv, sở chỉ huy và quan sát cấp tiểu đoàn thuộc lữ đoàn cơ giới 93 trong khu vực Dmitrovka thuộc vùng Kharkiv. Tấn công vào 59 trận địa pháo đang hoạt động, 144 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Phá hủy 2 trạm kiểm soát, điều khiển máy bay không người lái (UAV) tại các quận Chasov Yar và Artemovsk thuộc vùng Donetsk. Một trung đội pháo M777 do Mỹ cung cấp bị tiêu diệt gần Andreevka, vùng Kherson. 8 kho vũ khí và đạn tên lửa, pháo binh, đạn thông thường bị phá hủy.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 8 UAV, Đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U ở khu vực Bezymyannoye thuộc vùng Kherson, 48 quả đạn của pháo phản lực, bao gồm 44 quả đạn HIMARS (MLRS).

Tại khu vực cầu Antonovsky, phòng không Nga bắn hạ 2 tên lửa chống radar AGM-88 HARM do Mỹ sản xuất.

Theo RT