
Lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ hơn 150 máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine trong vòng 24 giờ qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 26/5.
Trong bản báo cáo tóm tắt các hoạt động chống UAV được công bố vào sáng cùng ngày, bộ này cho hay 96 UAV đã bị đánh chặn kể từ 20h00 tối 25/5 (giờ Moscow). Tổng cộng có 148 UAV bị bắn hạ trong khoảng thời gian 22 giờ, từ 10h sáng 25/5 đến 8h sáng 26/5. Sau đó, bộ này cho biết khoảng 5 chiếc UAV nữa bị tiêu diệt vào khoảng 8h00 sáng theo giờ địa phương hôm thứ Hai.
Kiev đã đẩy mạnh nỗ lực gây thiệt hại sâu trong lãnh thổ Nga, chuyển từ các đợt tập kích ban đêm sang liên tục phóng các UAV cảm tử thành từng đợt. Theo hình ảnh và lời xác nhận từ chính quyền địa phương, một chiếc UAV được cho là đã đánh trúng mái vòm của một nhà thờ ở vùng Tula của Nga hôm Chủ nhật tuần trước, gây ra hỏa hoạn.
Những vụ đánh chặn gần đây đã được người dân ghi hình ở nhiều khu vực trên khắp nước Nga. Một đoạn video từ Tatarstan được cho là ghi lại cảnh hệ thống phòng không Nga khai hỏa gần thành phố Yelabuga, một trung tâm công nghiệp quan trọng.
Một video khác được cho là cho thấy người dân ở Tula phản ứng khi lực lượng phòng không Nga đối đầu với các UAV Ukraine.
Tình huống tương tự cũng xảy ra trên bầu trời Ramenskoye, thành phố nằm ở phía đông nam thủ đô Moscow với hơn 110.000 cư dân. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã ngăn chặn được 6 UAV đang tiếp cận thủ đô trong đêm.
Tuần trước, Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine, bao gồm một cuộc tấn công vào nhà máy ở Kiev mà Bộ Quốc phòng Nga khẳng định được dùng để sản xuất UAV cánh cố định.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột, đã chỉ trích cả hai bên trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật. Ông cáo buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin “phóng tên lửa vào Kiev” một cách vô cớ, đồng thời cho rằng những phát ngôn từ phía Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mang tính gây hấn và “mỗi câu nói của ông ta chỉ gây thêm rắc rối”.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Kiev thay đổi chiến thuật là nhằm phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Moscow – điều mà Ukraine đã đồng ý nối lại vào đầu tháng này dưới sức ép từ Washington. Ông Lavrov khẳng định nỗ lực phá hoại này được sự hậu thuẫn từ “Anh, Pháp, Đức và ban lãnh đạo Liên minh châu Âu”.
Sau cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Putin, ông Trump được cho là đã thông báo với các đồng minh NATO và Tổng thống Zelensky rằng ông sẽ không ủng hộ việc áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga. Theo tờ The Guardian, quyết định này đã khiến nhiều lãnh đạo châu Âu “từ thất vọng cho đến phẫn nộ”.

Ông Trump phẫn nộ, chỉ trích cả ông Putin, Zelensky và Biden

Ông Zelensky chỉ trích Mỹ "im lặng" trước đòn tấn công dồn dập của Nga
