Infographic Nga “thi triển võ công” gì khi tác chiến ở Syria

Các bản tin chiến sự thường xuyên của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy chiến thuật phối hợp các lực lượng quân đội Nga tại chiến trường Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Các lực lượng Nga tham gia và cách thức phối hợp không kích IS ở Syria

Phương thức phối hợp, hiệp đồng giữa các quân chủng Nga ở Syria
Phương thức phối hợp, hiệp đồng giữa các quân chủng Nga ở Syria


Lực lượng Nga tham gia không kích Syria từ ngày 30/9/2015 (Số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 20/11/2015).

Lực lượng của các quân chủng
Không quân chiến lược và tầm xa: Số lần tấn công tên lửa: 62
Căn cứ: Engals, Mozdok, Nga
Lực lượng: 5 Tu-160, 6 Tu-95MS, 14 Tu-22M3
Không quân tiêm kích và cường kích: Số phi vụ: 2.585
Căn cứ: Hmeimim, Syria
Lực lượng: 12 Su-34, 12 Su-24M, 4 Su-30SM, 12 Mi-24, 4 Mi-8
Hải quân
Số lần tấn công tên lửa: 29
+ Ở Địa Trung Hải: Tuần dương hạm tên lửa cận vệ Moskva và 9 tàu chiến
+ Ở biển Caspie: Tàu tên lửa Dagestan và Phân hạm đội Caspie
Su-34 Fullback oanh tạc IS ở Syria
Su-34 Fullback oanh tạc IS ở Syria