Nga tăng cường không kích, pháo kích, tấn công trung tâm công nghiệp của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các máy bay quân sự và đơn vị pháo kích của Nga đã mở rộng các cuộc tấn công ở Ukraine, nhằm vào các sân bay ở phía Tây và trung tâm công nghiệp lớn ở phía Đông.
Caanhr hoang tàn ở sân bay Antonov, Hostomel, Ukraine (Ảnh: Maxar)
Caanhr hoang tàn ở sân bay Antonov, Hostomel, Ukraine (Ảnh: Maxar)

Giới chức tình báo Mỹ đã đưa ra một bản báo cáo đánh giá về chiến dịch không kích của Nga, trong đó ước tính rằng Không quân Nga thực hiện trung bình 200 cuộc không kích mỗi ngày, trong khi lực lượng Ukraine chỉ thực hiện khoảng 10 cuộc mỗi ngày. Lực lượng Ukraine chủ yếu dựa vào các tên lửa đất-đối-không, RPG và drone để tấn công máy bay Nga.

Một số hình ảnh vệ tinh thương mại dường như đã thu được cảnh pháo kích dội vào các khu vực dân sự nằm giữa vị trí của lực lượng Nga và thủ đô Kiev. Những hình ảnh mà hãng Maxar Technologies công bố cho thấy những điểm lóe sáng và khói bốc lên từ những khẩu pháo, những ngôi nhà đang bốc cháy ở Moschun, ngoại vi Kiev, công ty này cho hay.

Tại một ngôi làng bị phá hủy nằm ở phía Đông thủ đô Kiev, nhiều người dân bước qua những bức tường bị đổ, kéo những tấm sắt ra khỏi đống đổ nát…trong khung cảnh hoang tàn.

Trên mặt trận kinh tế và chính trị, Mỹ và các đồng minh tiếp tục có những bước đi xa hơn nhằm cô lập và trừng phạt Nga. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ hạ thấp hiện trạng thương mại với Nga và sẽ cấm thêm nhiều mặt hàng nhập khẩu từ Nga bao gồm rượu, hải sản và kim cương.

Việc tước bỏ hiện trạng “tối huệ quốc” được thực hiện phối hợp cùng với Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc nhóm G7. “Thế giới tự do sẽ cùng chung tay để đối phó với ông Putin”, ông Biden tuyên bố.

Trên chiến trường, các lực lượng Nga dường như đang cố gắng tái hợp lực lượng và lấy lại động lực sau khi hứng chịu tổn thất và phải đối diện với sự phản kháng mạnh mẽ sau 2 tuần phát động chiến dịch quân sự. Bộ Quốc phòng Anh nói rằng Nga đang cố gắng “khởi động lại” lực lượng binh sĩ, chuẩn bị cho chiến dịch nhằm vào thủ đô Kiev.

“Điều đó đã xảy ra rồi, nhưng sẽ chỉ tồi tệ hơn mà thôi” – Nick Reynolds, chuyên gia phân tích thuộc Viện Các quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh, cho hay.

Trong lúc chiến sự đã kéo dài đến ngày thứ 16, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng đã có “những bước tiến tích cực nhất định” trong các vòng đàm phán với Ukraine, nhưng không đưa ra chi tiết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các lực lượng Ukraine “đã đi đến bước ngoặt chiến lược”, mặc dù không nêu rõ.

“Hiện chưa thể nói được chúng tôi sẽ cần thêm bao nhiêu ngày nữa để giải phóng được lãnh thổ, nhưng có thể nói rằng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó” – ông Zelensky nói trong một đoạn video.

Tổng thống Zelensky cho hay chính quyền các cấp đang làm việc để thiết lập 12 tuyến hành lang nhân đạo, cố gắng đảm bảo thực phẩm, thuốc men và nhu yếu phẩm để giúp người dân trên cả nước. Hàng nghìn binh sĩ ở cả hai phía được tin là đã hy sinh trong cuộc xung đột này, bên cạnh đó còn có nhiều thường dân Ukraine.

Ông Zelensky tố cáo Nga bắt cóc Thị trưởng thành phố Melitopol, gọi vụ bắt giữ này là “một giai đoạn mới của khủng bố”. Chính quyền Biden, dẫn lại báo cáo của tình báo Mỹ mặc dù không có bằng chứng, từng cảnh báo trước khi cuộc xung đột xảy ra rằng Nga có kế hoạch truy bắt và tiêu diệt những mục tiêu cá nhân ở Ukraine. Bản thân ông Zelensky là mục tiêu lùng diệt hàng đầu.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến lớn nhất ở những thành phố nằm ở miền Đông và miền Nam Ukraine, trong khi lại chật vật ở miền Bắc và khu vực xung quanh thủ đô Kiev.

Nga nói rằng họ đã sử dụng các vũ khí tầm xa chính xác cao để tấn công các sân bay quân sự ở Lutsk và Ivano-Frankivsk ở phía Tây. Vụ tấn công này khiến 4 binh sĩ Ukraine hy sinh, Thị trưởng thành phố này cho hay.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn ở Mariupol. Hồi đầu tuần, một bệnh viện phụ sản ở thành phố này bị trúng đạn, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ của cộng đồng quốc tế và những lời cáo buộc tội ác chiến tranh.

Những vụ tấn công dồn dập của Nga đã gây khó khăn cho công tác viện trợ thực phẩm, thuốc men và sơ tán thường dân khỏi Mariupol, thành phố 430.000 dân. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 11/3, Văn phòng Thị trưởng Mariupol nói rằng con số người thiệt mạng đã lên tới 1.582.

Đối diện với những cuộc tấn công không ngừng nghỉ, “những người thiệt mạng thậm chí còn không được đem đi chôn cất”, Văn phòng Thị trưởng cho hay.

Tại thành phố Kharkiv nằm ở miền Đông, nhiệt độ được dự báo sẽ xuống thấp -13 độ C, giữa lúc đang phải hứng chịu những đợt tấn công dồn dập. Khoảng 400 căn nhà chung cư ở thành phố này không chạy được hệ thống sưởi. Thị trưởng Ihor Terekhov đã kêu gọi người dân trốn xuống các trạm tàu điện ngầm hay hầm trú ẩn dưới lòng đất, nơi mà họ sẽ được cung cấp thức ăn nóng và chăn.

Những cuộc tấn công mới nhất diễn ra chỉ một ngày sau khi một số bức ảnh chụp từ vệ tinh dường như cho thấy một hàng dài các xe thiết giáp của Nga trước đó bị kẹt bên ngoài Kiev giờ đã tản ra.

Giới phân tích quân sự vẫn đang đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về khả năng đoàn xe thiết giáp của Nga sẽ sớm bắt đầu tấn công Kiev, hoặc chỉ là đang điều các chúng tới các vị trí an toàn hơn. Một số bức ảnh cho thấy các pháo Howitzer được di chuyển tới các vị trí ngắm bắn, các đơn vị thiết giáp tiến gần sân bay Antonov; theo Maxar.

Phía Mỹ trong khi đó chỉ ra các lực lượng khác đang di chuyển từ Đông Bắc hướng tới thủ đô Kiev và giờ chỉ cách trung tâm thành phố này khoảng 20-30 km về phía Đông.

Nga và Ukraine đã tổ chức nhiều vòng đàm phán hòa bình gần biên giới Belarus, và Ngoại trưởng hai nước đã gặp gỡ một lần nữa trong hôm thứ Năm tuần này nhưng không đạt được tiến triển. Nhiều quốc gia thứ ba cũng đã nỗ lực hòa giải, nhưng không thành.

Theo Nikkei Asia