Nga sẽ bàn giao 10 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc trong năm 2017

VietTimes -- Lô 4 máy bay chiến đấu đầu tiên đã bàn giao vào cuối năm 2016. Lô 10 chiếc thứ hai sẽ bàn giao trong năm nay. Ngoài ra, 10 máy bay chiến đấu Su-35 cuối cùng sẽ bàn giao trong năm 2018.
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga bay biểu diễn tại Trung tâm Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc ngày 10/11/2014. Ảnh: Cankao
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga bay biểu diễn tại Trung tâm Triển lãm hàng không Chu Hải Trung Quốc ngày 10/11/2014. Ảnh: Cankao

Tờ Tin tức Tham khảo Trung Quốc ngày 4 tháng 2 dẫn nguồn tin từ lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự nước ngoài của Nga tiết lộ, Nga sẽ bàn giao lô máy bay chiến đấu Su-35 thứ hai cho Trung Quốc trong năm nay, tổng cộng 10 chiếc.

Nguồn tin này nói: "Lô 4 máy bay chiến đấu đầu tiên đã bàn giao vào cuối năm 2016. Lô 10 chiếc thứ hai sẽ bàn giao trong năm nay". Ngoài ra, 10 máy bay chiến đấu Su-35 cuối cùng sẽ bàn giao trong năm 2018.

Cục hợp tác kỹ thuật quân sự Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này. Tháng 11 năm 2016, Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác kỹ thuật quân sự Nga Vladimir Drozzov cho biết Nga đã nỗ lực thực hiện nghĩa vụ giai đoạn thứ nhất của hợp đồng máy bay chiến đấu Su-35 ký kết với Trung Quốc.

Tháng 11 năm 2015, Nga và Trung Quốc đã ký kết hợp đồng bán 24 máy bay chiến đấu Su-35, kim ngạch hợp đồng dự tính không dưới 2 tỷ USD, trong đó còn bao gồm cung cấp thiết bị mặt đất và động cơ dự phòng.

Trước đó, có nguồn tin cho hay hợp đồng sẽ được thực hiện trong vòng 3 năm.

Su-35 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ 4++ của Nga, trang bị radar mảng pha và động cơ véc-tơ, có 12 điểm treo ngoài. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt 2.500 km, hành trình tối đa 3.400 km, bán kính tác chiến khoảng 1.600 km.

Ngoài ra, theo tờ Jane's Defence Weekly Anh ngày 2 tháng 2, tháng 9 năm 2016, người đứng đầu khu vực Khabarovsk Nga cho biết nhà máy chế tạo máy bay Komsomolsk-on-Amur sẽ bàn giao toàn bộ 24 máy bay chiến đấu Su-35 cho Trung Quốc trước năm 2018.

Máy bay chiến đấu Su-35S Nga (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-35S Nga (ảnh tư liệu)

Thỏa thuận mua bán máy bay này được Tập đoàn công nghệ Rostec Nga công bố vào tháng 11 năm 2015, đưa Trung Quốc trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu Su-35.

Máy bay chiến đấu Su-35 được mệnh danh là máy bay chiến đấu thế hệ 4++ có tính cơ động cao, có đặc điểm và tính năng gần với máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sắp ra đời.

Trang tin tư vấn thương mại Nga (rbc.ru) ngày 2 tháng 2 cho biết Trung Quốc lần đầu tiên bày tỏ quan tâm đến máy bay chiến đấu Su-35 Nga tại Triển lãm hàng không Chu Hải, Trung Quốc vào năm 2008.

Tư lệnh Không quân Trung Quốc khi đó, ông Hứa Kỳ Lượng đã tham quan máy bay chiến đấu Su-35 tại nơi trưng bày của Công ty Sukhoi Nga, đã tìm hiểu tính năng kỹ chiến thuật và bay của máy bay này.

Năm 2011, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đề xuất mua máy bay Su-35 với Cơ quan Liên bang Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Cuối năm 2012, hai bên ký kết thỏa thuận sơ bộ và tiến hành bàn về điều kiện kỹ thuật và tài chính của giao dịch 3 năm sau đó.

Tờ nguyệt san National Interest Mỹ xếp Su-35 vào đầu bảng xếp hạng vũ khí đáng sợ nhất của Nga. Chuyên gia của báo này cho rằng do đã trang bị tên lửa không đối không tầm xa và có thể bắn những tên lửa này trong trạng thái siêu âm, máy bay này "cực kỳ nguy hiểm" đối với nhiều máy bay chiến đấu của NATO.

Máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga (ảnh tư liệu)