Nga đánh thiệt hại nặng nề 2 lữ đoàn quân đội Ukraine ở vùng Kharkiv

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quân đội Nga, dân quân Donbass tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công và tấn công hỏa lực dọc theo toàn bộ chiến tuyến vùng Donetsk, sử dụng không quân, pháo phản lực (MLRS) và pháo binh, tên lửa chiến thuật.

Ngày 26/8, theo thông cáo báo chí của Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine, chiến sự diễn ra ác liệt trên tất cả các hướng tấn công chính.

Trên hướng Slavyansk, quân đội Nga tấn công vào khu vực Karnaukhovka.

Trên hướng Artyomovsky (Bakhmutsky) quân đội Nga, dân quân Donbass tiến hành các cuộc tiến công trong các khu định cư Soledar, Bakhmutskoye, Bakhmut và Kodema.

Pháo binh Nga phá hủy công sự, hầm hào quân đội Ukraine trên hướng thành phố Avdeevka, Donetsk. Video Rudenko.

Trên hướng Avdeevsky, quân đội Nga, dân quân Donbass tập trung binh lực, pháo kích chuẩn bị tiến công theo hướng khu định cư Nevelskoye.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 26/8. Ảnh RIA.FAN

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 26/8. Ảnh RIA.FAN

Quân đội Nga, dân quân Donbass tiếp tục sử dụng hỏa lực pháo binh – tên lửa, không quân đánh phá dữ dội chiến tuyến quân đội Ukraine. Tổn thất về binh lực quá lớn, 2 lữ đoàn cơ giới số 53 quân đội Ukraine tại khu vực Novomikhailovka vùng Donetsk và số 93 quân đội Ukraine phòng thủ ở Dibrovnoye, vùng Kharkiv phải rời khỏi chiến tuyến do hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Quân đội Nga, dân quân Donbass tiến hành các cuộc tấn công tập trung hỏa lực vào chiến tuyến phòng ngự của các đơn vị thuộc Lữ đoàn dù 25 quân đội Ukraine ở khu vực Seversk và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 101 ở khu vực Yakovlevka thuộc vùng Donetsk. Hơn 50 quân nhân bị loại khỏi vòng chiến, 9 xe thiết giáp và xe đặc chủng bị phá hủy.

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân, lực lượng pháo binh tên lửa tiếp tục tấn công vào các vị trí quân sự của quân đội Ukraine. Ngày 26/8, các đơn vị hỏa lực Nga đánh phá 9 sở chỉ huy dã chiến của quân đội Ukraine, tấn công vào 163 vị trí tập trung binh lực và thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Pháo binh – tên lửa Nga phá hủy 5 kho vũ khí đạn tên lửa, pháo binh trong các khu định cư Soledar, Bokovoe thuộc vùng Donetsk, Chervonaya Dolina thuộc vùng Nikolaev, Andreevka thuộc vùng Kherson, Malinovka thuộc vùng Zaporozhye và 1 cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở quận Golitsinovo của vùng Nikolaev. Phá hủy 1 radar dẫn đường của hệ thống tên lửa phòng không S-300 Ukraine tại khu vực Barvenkovo ​​thuộc vùng Kharkiv.

Pháo binh Nga đánh phá chiến tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine trên hướng Nikolaev. Video Rus Vesna.

Pháo binh Nga đánh phá các vị trí ẩn nấp của lực lượng lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 56, quân đội Ukraine. Video RusVesna.

Đánh trả các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine, lực lượng pháo binh, tên lửa Nga chế áp 3 trung đội pháo phản lực Grad, 2 trung đội pháo xe kéo D-30, 2 trung đội pháo xe kéo Giatsint-B.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 6 máy bay không người lái (UAV), đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U, 6 tên lửa pháo phản lực – tên lửa HIMARS và “Ol’kho”.

Quân đội Nga, sử dụng đạn pháo độ chính xác cao phá hủy một lựu pháo M777 của Mỹ, đang hoạt động trong phạm vị tấn công hiệu quả vào nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye.

Tính đến ngày 26/8, 273 máy bay quân sự, 148 trực thăng quân sự, 1.813 UAV, 369 tổ hợp tên lửa phòng không, 4.392 xe tăng, thiết giáp và các phương tiện bọc thép quân sự, 819 pháo phản lực – tên lửa, 3.345 pháo dã chiến và súng cối, 5054 xe quân sự đặc chủng quân đội Ukraine bị phá hủy.