Náo nhiệt phố ông đồ Tết Festival đón xuân Canh Tý 2020

VietTimes – Phố ông đồ và Tết Festival đã khai mạc, đang trở thành không gian văn hóa, điểm đến chơi xuân lý tưởng của cư dân TP.HCM.
Một nữ thư pháp gia còn rất trẻ đang cho chữ tại phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh niên
Một nữ thư pháp gia còn rất trẻ đang cho chữ tại phố ông đồ trước Nhà văn hóa Thanh niên

Khu vực Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch) năm nay càng rộn rã hơn các năm trước vì con đường hoa mai được dựng lên rợp bóng mai vàng tỏa sắc trong nắng phương Nam đã thu hút giới trẻ đến Tết Festival để bắt trọn những khung hình đẹp đón xuân.

Xung quanh Nhà văn hóa, phố ông đồ vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của rất nhiều các nghệ nhân cho chữ. Đặc biệt là có rất nhiều gương mặt trẻ măng miệt mài thể hiện niềm đam mê chữ nghĩa và lan tỏa nét văn hóa truyền thống.

Nghệ nhân Võ Dương và người xin chữ
Nghệ nhân Võ Dương, chủ nhiệm CLB Thư pháp Giác Ngộ và người xin chữ
Nhiều em nhỏ được cha mẹ dắt tới xin chữ về treo Tết
Nhiều em nhỏ được cha mẹ dắt tới xin tranh chữ về treo Tết


“Thời đại công nghệ 4.0 không chỉ đơn thuần là mực Tàu trên giấy đỏ nữa, mà tranh Tết với nhiều thể loại, trong đó có tranh chữ đã tạo nên bức tranh văn hóa Tết cực kỳ sôi động. Công chúng thường hình dung hình ảnh các ông đồ già, râu tóc bạc phơ như trong bài thơ "Ông đồ" của nhà thơ Vũ Đình Liên. Nhưng ngày nay, thật vui vì tuổi của các "ông đồ" đã hạ xuống rất nhiều. Khá đông các bạn trẻ yêu chữ đã tham gia hoạt động sôi nổi trong các CLB thư pháp"  – Nghệ nhân Võ Dương, chủ nhiệm CLB Thư pháp Giác Ngộ cho biết.

"Ngoài phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh Niên, còn có CLB Thư pháp trong khuôn khổ Tết Festival ở Công viên Tao Đàn, sẽ cho chữ miễn phí từ ngày 26 âm lịch tới hết Tết nguyên đán” – Nghệ nhân Võ Dương cung cấp thông tin.  

Nữ thư pháp gia còn rất trẻ miệt mài với những phong bao lì xì chúc xuân
Nữ thư pháp gia còn rất trẻ miệt mài với những phong bao lì xì chúc xuân 
Cận cảnh nữ thư pháp gia "hot girl" phố ông đồ miệt mài với chữ đón Tết Canh Tý 2020 

Là một trong những CLB tích cực hoạt động nhằm gìn giữ nét đẹp truyền thống, mỗi năm, các thành viên CLB Thư pháp Giác Ngộ cho miễn phí khoảng 10.000 tranh chữ ở nhiều địa điểm, trường học, bệnh viện, trong các hoạt động Tết Festival khác nhau tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Các thư pháp gia lựa từng chữ để viết thật cẩn thận 
Tranh Tết lan tỏa ngôn ngữ văn hóa dân tộc Việt
Các thư pháp gia ở rất nhiều lứa tuổi cùng tham gia phố ông đồ
Các thư pháp gia ở rất nhiều lứa tuổi cùng tham gia phố ông đồ
Mỗi bức tranh Tết mang một vẻ đẹp khác nhau
Mỗi bức tranh Tết mang một vẻ đẹp khác nhau 
"Ông đồ" ngày nay tràn đầy sức sống như mùa xuân đang về
"Ông đồ" ngày nay tràn đầy sức sống như mùa xuân đang về 
Lựa từng cây bút để cho chữ người đi du xuân
Lựa từng cây bút để cho chữ người đi du xuân 
Những nữ thư pháp gia ở phố ông đồ rất được công chúng yêu mến
Những nữ thư pháp gia ở phố ông đồ rất được công chúng yêu mến