Mỹ xác nhận cung cấp trang thiết bị chống vũ khí hóa học cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Washington đang cung cấp trang thiết bị sẽ được sử dụng trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí hóa học, sinh học cho Ukraine, theo Nhà Trắng.
Ảnh minh họa (Getty)
Ảnh minh họa (Getty)

Mỹ đang chuẩn bị cho khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học, sinh học nhằm vào Ukraine, cung cấp trang thiết bị cần thiết để có thể sử dụng để cứu người sau một vụ tấn công như vậy, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki xác nhận.

Bà Pasaki đưa ra thông tin trên vào hôm 1/4 mà không công bố thêm chi tiết về những trang thiết bị mà Mỹ gửi cho Kiev. Bà thêm rằng việc cung cấp trang thiết bị cho Ukraine không có nghĩa rằng Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và sinh học.

Tuyên bố được đưa ra vài tuần sau khi bà Psaki nói rằng Moscow có thể đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hóa học, sinh học nhằm vào Ukraine. Ban đầu bà đưa ra luận điểm trên để phản ứng trước những tài liệu mà Nga cung cấp, trong đó chỉ ra rằng các phòng thí nghiệm do Mỹ cấp vốn ở Ukraine đang phát triển vũ khí sinh học.

“Tất cả rõ ràng là một âm mưu của Nga nhằm biện minh cho cuộc tấn công vô cớ của họ nhằm vào Ukraine” – bà Psaki nói trong tháng trước – “Giờ thì Nga lại đưa ra những thông tin sai lệch này, và Trung Quốc dường như ủng hộ chương trình đó, tất cả chúng ta đều nên nhìn vào khả năng Nga sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học ở Ukraine.”

Giới chức Mỹ cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hunter Biden, có liên quan tới việc rót vốn để phát triển các mầm bệnh nguy hiểm ở các phòng thí nghiệm của Ukraine. Tuy nhiên, tờ Daily Mail của Anh tuần trước đưa tin rằng, dữ liệu rò rỉ từ laptop của ông Hunter Biden cho thấy tuyên bố của Nga có phần nào đúng.

Cũng trong tuần trước, Tổng thống Biden đã khiến nhiều người bất ngờ khi ông nói với các phóng viên nhân một chuyến thăm châu Âu rằng NATO sẽ phản ứng “tương đương” nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học ở Ukraine. Nhà Trắng sau đó bác bỏ khả năng Mỹ sử dụng vũ khí hóa học, nói rằng điều đó đi ngược chính sách của họ.

Giới chức chính quyền Biden cũng bác bỏ cáo buộc của Nga, cho rằng nó “nực cười” và “ngớ ngẩn”. Nhưng như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã nói hôm 1/4, Washington không đưa ra được “bất kỳ phản ứng nào mang tính xây dựng” trước những cáo buộc này. Ông nói Mỹ thực hiện các hoạt động vũ khí sinh học nhiều hơn bất cứ quốc gia nào và rằng họ là nước duy nhất phản đối việc thiết lập cơ chế xác nhận đa phương tuân thủ Công ước về Vũ khí Sinh học (BWC)

“Cộng đồng quốc tế có đủ lý do để đặt câu hỏi về các hoạt động sinh học-quân sự cảu Mỹ” – ông Triệu Lập Kiên nói. Washington đã cáo buộc các nước vi phạm BWC mà không cung cấp “bằng chứng vững chắc” – trong một số trường hợp chỉ để biện minh cho việc họ áp đặt lệnh trừng phạt hay gây chiến tranh – nhưng “khi đến lượt họ cần phải tuân thủ, thì Mỹ lại cố gắng làm hỏng, điều không thể chấp nhận được”, ông nói thêm.

Theo RT