My Way Group và nỗ lực hồi sinh tổ hợp khách sạn Hạ Long Bay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tổ hợp Sheraton Hạ Long Bay hiện có tên gọi mới là Khách sạn Hạ Long Bay, trong khi CTCP Khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long cũng vừa trúng đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai dự án.
Phối cảnh dự án Sheraton Hạ Long Bay
Phối cảnh dự án Sheraton Hạ Long Bay

Như VietTimes từng đề cập, vào tháng 10/2015, CTCP Khách sạn C.L.U.B.M Hạ Long (Clubm Hạ Long) đã tiến hành động thổ xây dựng dự án Khách sạn Sheraton Hạ Long Bay, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 triệu USD.

Tuy nhiên, Clubm Hạ Long sau đó đã đề nghị thay đổi quy mô, thiết kế của dự án theo hướng mở rộng, bổ sung thêm hạng mục toà nhà văn phòng, dịch chuyển vị trí khách sạn về phía biển.

Chưa rõ những đề nghị của Clubm Hạ Long được xử lý ra sao, chỉ biết rằng, đến tháng 5/2017, UBND Tp. Hạ Long đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khách sạn Sheraton Hạ Long Bay và Khu dịch vụ cao cấp tại Khu vực cột 3, phường Hồng Hải.

Tới tháng 9/2017, dự án tiếp tục được UBND Tp. Hạ Long phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 nhưng lúc này đã đổi tên thành ‘Khách sạn Hạ Long Bay và Khu dịch vụ cao cấp’.

Khá thú vị nếu biết rằng, Clubm Hạ Long sau đó đã được UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ định đầu tư dự án Khách sạn Hạ Long Bay khi là nhà đầu tư duy nhất tham gia và vượt qua vòng sơ tuyển. Tuy nhiên, theo phản ánh của truyền thông trong nước, tổ hợp khách sạn Hạ Long Bay vẫn không có nhiều tiến triển.

Để rồi, tới tháng 9/2021, quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Khách sạn Hạ Long Bay và Khu dịch vụ cao cấp tại khu vực Cột 3, phường Hồng Hải, Tp. Hạ Long được UBND tỉnh Quảng Ninh đem bán đấu giá với mức giá khởi điểm 340,4 tỉ đồng. Đáng chú ý, đơn vị trúng đấu giá chính là Clubm Hạ Long, với mức giá trúng 354,3 tỉ đồng.

Dấu ấn My Way Group

Theo dữ liệu của VietTimes, Clubm Hạ Long được thành lập vào tháng 8/2015, với các cổ đông sáng lập bao gồm: CTCP Thể thao và Giải trí C.L.U.B.M (góp 12,75 tỉ đồng, sở hữu 51% vốn điều lệ), ông Vũ Duy Thành (góp 11 tỉ đồng, sở hữu 44% vốn điều lệ) và ông Lê Quốc Hưng (góp 1,25 tỉ đồng, tương đương 5% vốn điều lệ).

Sau nhiều đợt tăng vốn, tới tháng 12/2017, Clubm Hạ Long có quy mô vốn điều lệ lên tới 760 tỉ đồng. Đến ngày 27/7/2021, ông Đỗ Vũ Diên (SN 1975) đã thay thế ông Vũ Duy Thành (SN 1965) đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Clubm Hạ Long.

Các ông Đỗ Vũ Diên và Vũ Duy Thành là những thành viên chủ chốt trong ‘hệ sinh thái’ My Way Group, cổ đông sáng lập của CTCP Thể thao và Giải trí C.L.U.B.M, CTCP My Way Việt Nam (My Way Việt Nam).

My Way Việt Nam là công ty mẹ của CTCP My Way Huế - doanh nghiệp được chỉ định làm chủ đầu tư dự án Chợ du lịch Huế, tổng diện tích khoảng 18ha, với quy mô đầu tư gần 1.000 tỉ đồng, tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Đỗ Vũ Diên còn đứng tên tại CTCP Công nghệ bể bơi thông minh, CTCP Vườn thời đại Việt Nam, CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Trí Đức, CTCP Vườn thời đại Cẩm Phả, CTCP Phát triển khu kinh tế Móng Cái.

CTCP Vườn thời đại Việt Nam – nơi ông Đỗ Vũ Diên làm Chủ tịch HĐQT – vào tháng 12/2017, đã chuyển nhượng lượng lớn cổ phần tại CTCP Đầu tư và Khách sạn My Way Hạ Long (My Way Hạ Long) cho một cá nhân khác.

Được biết, My Way Hạ Long chính là chủ đầu tư của dự án xây dựng khu hỗn hợp chung cư, văn phòng, Trung tâm thương mại, nhà ở kết hợp phố mua sắm Times Garden Hạ Long, tại TP. Hạ Long.

Ngoài ra, nhóm My Way Group ghi đậm dấu ấn tại dự án Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, song đã nhường chỗ cho một tập đoàn địa ốc mới nổi./.