
Chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ không tiếp tục giữ vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Thông tin được phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce đưa ra trong buổi họp báo thường kỳ ngày 1/5, nhấn mạnh rằng đã đến lúc Moscow và Kiev phải tự đưa ra các đề xuất cụ thể để giải quyết xung đột.
“Chúng tôi sẽ không là người làm trung gian nữa”, bà Bruce phát biểu trước báo giới. “Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ trong khả năng của mình, nhưng sẽ không tiếp tục bay vòng quanh thế giới để dàn xếp các cuộc gặp vào phút chót”.
Bà cho biết thêm: “Đã đến lúc hai quốc gia liên quan trong cuộc xung đột này phải đề xuất các giải pháp cụ thể về cách thức kết thúc chiến tranh. Quyết định thuộc về họ”.
Tuyên bố trên đánh dấu sự thay đổi quan điểm rõ rệt từ phía Washington, khác biệt với lời hứa trước đó của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, người từng khẳng định Mỹ sẽ dành thêm 100 ngày để xúc tiến đàm phán hoà bình.
Tổng thống Donald Trump, người từng tuyên bố có thể kết thúc chiến sự Ukraine "chỉ trong 24 giờ" nếu tái đắc cử, sau đó thừa nhận đây là “lời nói cường điệu”. Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1/2025, ông đã nhiều lần gây sức ép yêu cầu ngừng bắn, nhưng cũng bày tỏ thất vọng trước tiến triển chậm chạp của các nỗ lực ngoại giao. Ông Trump cảnh báo nếu tình hình không cải thiện, Mỹ có thể rút lui hoàn toàn khỏi tiến trình hòa đàm.
Trong bối cảnh đó, Nga gần đây tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Ukraine "không kèm điều kiện tiên quyết". Tổng thống Vladimir Putin cũng đã lệnh cho các lực lượng Nga thực hiện ngừng bắn trong ba ngày, từ 8 đến 10/5, nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít Đức. Ngoại trưởng Sergey Lavrov nhấn mạnh đây nên là "khởi đầu cho đàm phán trực tiếp với Kiev".
Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất, gọi đây là “trò thao túng” và yêu cầu một lệnh ngừng bắn dài hơn, ít nhất 30 ngày, và không kèm điều kiện.
Truyền thông quốc tế tiết lộ rằng đề xuất hòa bình của Mỹ, vốn chưa được công khai chính thức, bao gồm việc công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và quyền kiểm soát trên thực tế của Moscow tại bốn khu vực từng thuộc Ukraine nhưng đã tiến hành trưng cầu dân ý để gia nhập Nga. Ngoài ra, Washington được cho là đề xuất “đóng băng” chiến sự tại các vị trí hiện tại trên chiến tuyến.
Tuyên bố rút lui khỏi vai trò trung gian của Mỹ được đánh giá là bước ngoặt lớn trong tiến trình hoà bình, đồng thời đặt áp lực lên cả Moscow và Kiev trong việc tự định đoạt tương lai chiến sự – khi mà sự can dự quốc tế đang dần rút lại.

Nghị sĩ Ukraine dọa tấn công khủng bố Quảng trường Đỏ đúng ngày Chiến thắng

Ông Zelensky đổi vận: Từ bị trục xuất khỏi Nhà Trắng đến hy vọng mới với ông Trump
