Mỹ ngừng nhập khẩu một số UAV từ nhà sản xuất Trung Quốc DJI

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính phủ Mỹ đang tạm ngừng nhập khẩu một số máy bay không người lái (UAV) do DJI, nhà sản xuất UAV nhất Trung Quốc, sản xuất.

Logo của nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc DJI tại văn phòng công ty ở New York (Ảnh: Reuters)
Logo của nhà sản xuất máy bay không người lái Trung Quốc DJI tại văn phòng công ty ở New York (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin từ Reuters, DJI cho biết Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang sử dụng Đạo luật Phòng ngừa Lao động Cưỡng bức (UFLPA) để ngăn chặn việc nhập khẩu một số dòng UAV của công ty Trung Quốc.

DJI, công ty chiếm hơn 50% thị phần UAV tại Mỹ, đã bác bỏ cáo buộc về việc sử dụng lao động cưỡng bức. Công ty tuyên bố không có bất kỳ giai đoạn nào trong quy trình sản xuất của họ liên quan đến lao động cưỡng bức. Đồng thời, họ cũng đang làm việc với cơ quan Hải quan để cung cấp tài liệu chứng minh sự tuân thủ đạo luật UFLPA.

Trong thư gửi tới các nhà phân phối, DJI cho rằng quyết định của CBP "nhằm kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc của các sản phẩm, đặc biệt là những sản phẩm do Trung Quốc sản xuất". DJI gọi các cáo buộc này là "vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật", đồng thời chỉ trích rằng luật pháp hiện hành cho phép các cơ quan chức năng giữ hàng hóa mà không cần cung cấp bằng chứng cụ thể.

Mặc dù DJI bác bỏ các cáo buộc, việc ngừng nhập khẩu này là một phần trong chuỗi những căng thẳng leo thang giữa công ty và chính phủ Mỹ. Các nhà lập pháp Mỹ đã nhiều lần nêu lên mối quan ngại rằng UAV của DJI tiềm ẩn rủi ro về an ninh quốc gia, đặc biệt liên quan đến vấn đề truyền dữ liệu và giám sát. DJI đã bác bỏ những lo ngại này, nhưng áp lực từ phía chính quyền vẫn tiếp tục gia tăng.

Tháng trước, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc cấm các UAV mới của DJI hoạt động tại Mỹ và dự luật này hiện đang chờ Thượng viện xem xét. Cùng lúc, Bộ Thương mại Mỹ cũng cho biết họ đang tiếp nhận những ý kiến đóng góp từ công chúng về việc có nên áp dụng các biện pháp hạn chế UAV của Trung Quốc, bao gồm DJI, hay không.

DJI hiện đang nỗ lực cung cấp tài liệu cho cơ quan Hải quan Mỹ để giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, cả CBP lẫn Bộ An ninh Nội địa Mỹ đều chưa đưa ra bình luận chính thức về tình hình.

Đạo luật UFLPA có hiệu lực từ tháng 6/2022 và nhằm chống lại những hành vi lạm dụng lao động cưỡng bức tại Tân Cương, nơi nhiều công ty Trung Quốc bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức trong các chuỗi cung ứng. Mỹ đã tăng cường giám sát và áp dụng nhiều biện pháp trừng phạt đối với các sản phẩm có liên quan đến khu vực này nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận thị trường Mỹ.

Với tình hình căng thẳng hiện nay, tương lai của DJI tại Mỹ vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức khi các biện pháp kiểm soát và hạn chế đối với công ty ngày càng thắt chặt.

Theo Reuters