Người dùng Apple vội vã nâng cấp iPhone trước nguy cơ giá tăng do thuế quan

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khách hàng cho biết họ không muốn chờ đợi xem giá iPhone có tăng hay không, mà muốn hành động ngay.

Apple phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để sản xuất sản phẩm iPhone đặc trưng của mình. Ảnh: Getty.
Apple phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc để sản xuất sản phẩm iPhone đặc trưng của mình. Ảnh: Getty.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan mạnh mẽ vào thứ Tư tuần trước, gây ra đợt bán tháo cổ phiếu, Joel Burke quyết định đến ngay cửa hàng Apple.

Burke, một chuyên gia chính sách 32 tuổi tại Washington, D.C., là một trong số những người tiêu dùng Mỹ đã vội vã đi mua iPhone mới trong tuần qua, bởi niềm tin rằng mức thuế quan mới sẽ thúc đẩy Apple tăng giá sản phẩm.

"Bạn phải tự chăm sóc nhu cầu cá nhân của mình và tôi không nghi ngờ về việc giá cả sẽ tăng", ông Burke nói.

Còn quá sớm để khẳng định rằng mức thuế quan mới – đã làm giảm giá cổ phiếu của Apple vào tuần trước – có dẫn đến việc tăng giá iPhone, nhưng nhiều khách hàng không có thời gian để tìm hiểu. Vào cuối tuần, các nhân viên bán hàng tại hai cửa hàng Apple ở San Francisco cho biết nhiều khách hàng nói rằng mức thuế quan mới chính là lý do mà họ muốn mua iPhone mới.

Theo Ryan Reith, một nhà phân tích nghiên cứu cấp cao của IDC, mẫu iPhone mới của Apple dự kiến ​​sẽ được bán ra vào tháng 9 năm nay và công ty không có đủ hàng tồn kho để bán từ nay cho đến thời điểm đó. Apple và các công ty phần cứng khác thường duy trì hàng tồn kho trong 4 đến 8 tuần, tùy thuộc vào sản phẩm và thời điểm.

Apple hiện không trả lời yêu cầu bình luận.

Theo TechInsights, theo mức thuế mới đối với hàng hóa từ Trung Quốc được công bố vào tuần trước, giá sản xuất iPhone có thể tăng hơn 45% – từ 580 USD lên 850 USD. Không rõ liệu Apple có chịu thêm chi phí – có thể làm giảm biên lợi nhuận và khiến các nhà đầu tư thất vọng – hay sẽ chuyển chi phí này sang phía người tiêu dùng.

Allison Post, một nhà văn về sức khỏe và chuyên gia trị liệu cơ thể 69 tuổi, cho biết bà đã có kế hoạch nâng cấp chiếc iPhone 8 của mình từ trước nhưng chưa làm, chiếc điện thoại mà bà đã dùng được 6 năm, nhưng mức thuế mới đã thúc đẩy bà hành động.

"Mức thuế mới chắc chắn đã đẩy tôi ra khỏi cửa", bà nói và thêm rằng bà cũng hối thúc chồng mình mua một chiếc MacBook mới. "Tại sao phải trả số tiền có thể cao hơn gấp đôi?" .

Apple phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc trong hoạt động sản xuất iPhone, sản phẩm hàng đầu đóng góp tới 50% doanh thu của công ty. Hôm 7/4, tờ The Wall Street Journal đưa tin rằng Apple có kế hoạch gửi thêm iPhone từ Ấn Độ đến Mỹ để bù đắp chi phí cao do thuế quan trả đũa của Trung Quốc.

Việc công ty phụ thuộc vào Trung Quốc đã khiến các nhà đầu tư lo sợ. Cổ phiếu Apple đã giảm 19% trong khoảng thời gian từ 3/4 đến 7/4, đây là hiệu suất trong 3 ngày tồi tệ nhất của công ty trong gần 25 năm.

Todd Swanson, một bác sĩ đã nghỉ hưu ở Idaho, cho biết ông đã nâng cấp 3 chiếc điện thoại trong gói 6 điện thoại của mình với hãng Verizon sau khi có tin về thuế quan mới.

Ông đã tận dụng ưu đãi từ Verizon, theo đó khách hàng chỉ phải trả mức giá cực kỳ hữu nghị cho một chiếc iPhone để đổi lấy việc ký hợp đồng 3 năm với công ty viễn thông này.

Ông Swanson lo ngại rằng thỏa thuận hời như vậy có thể không còn được cung cấp sau khi thuế quan có hiệu lực trong những ngày tới.

"Chúng tôi nghĩ rằng những thỏa thuận đó sẽ không còn nữa", ông nói.

Theo Wall Street Journal