Mưa lũ miền Trung: Đã có 1.564 ngôi nhà bị ngập, gần 7.000 người phải sơ tán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –  Mưa lũ ở miền Trung kéo dài từ ngày 10/10 đến nay, 15/10, đã làm 2 người chết, 1.564 ngôi nhà bị ngập, gần 7.000 người phải sơ tán.

Lực lượng công an cứu hộ, di dời người dân vùng trũng thấp, ngập lụt đến nơi an toàn
Lực lượng công an cứu hộ, di dời người dân vùng trũng thấp, ngập lụt đến nơi an toàn

Báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên khu vực miền Trung, từ ngày 10/10 đến nay, các tỉnh, thành khu vực Trung Bộ hứng chịu lượng mưa to đến rất to, khiến nhiều địa phương bị ngập lụt nặng. Đặc biệt, khu vực từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận nhiều điểm mưa trên 800mm.

Mưa lũ phức tạp đã làm 2 người chết (1 trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, do bị nước cuốn trôi và 1 nạn nhân tại tỉnh Thừa Thiên Huế khi đi đánh cá chiều 13/10), 1.564 nhà bị ngập (trong đó riêng Đà Nẵng có 1.432 nhà, Huế 115 nhà và Quảng Trị có 17 nhà).

Ngoài ra, nhiều khu vực trũng thấp tại Đà Nẵng bị ngập lụt từ 0,3-0,5 m, một số nơi ngập sâu từ 1-1,5 m như phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), tuyến đường Thăng Long - Hoà Thọ Tây (quận Cẩm Lệ).

Trước diễn biến mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng, cơ quan chức năng ở Đà Nẵng đã sơ tán 6.835 người dân đến nơi an toàn. (trong đó, tập trung: 372 người, tại chỗ: 6.463 người).

Nhiều địa phương như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế đã cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Cảnh báo vùng áp thấp di chuyển về khu vực biển Đà Nẵng

Trung tâm khí tượng thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ vừa phát đi cảnh báo mưa giông, lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Theo đó, tính đến 16h ngày 15/10, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14-17 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13h trưa nay có vị trí ở khoảng 13,5-14,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông. Dự báo, trong 24 giờ tới vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Trong đêm nay (15/10) và ngày mai (16/10), vùng biển Đà Nẵng và vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Dự báo, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của mưa dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.