Một máy bay của Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp ở Đà Nẵng do sự cố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sáng nay, 27/7, một máy bay của Hãng hàng không Vietnam Airlines vừa cất cánh đã phải hạ cánh khẩn cấp trở lại sân bay Đà Nẵng.
Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines
Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines

Chiều nay, 27/7, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung xác nhận với báo giới về việc một máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp vì sự cố kỹ thuật ngay khi vừa cất cánh.

Máy bay bị sự cố là loại A321, mang số hiệu VN 7184 của hãng Hàng không Vietnam Airlines, có hành trình đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến Hà Nội vào sáng cùng ngày.

Tuy nhiên, khi vừa cất cánh thì phi công phát hiện đồng hồ báo sự cố kỹ thuật ở động cơ nên đã lập tức xin hạ cánh và đã hạ cánh an toàn.

"Đây là một sự cố hàng không bình thường. Tất cả những hành khách trên chuyến bay này đã được bố trí máy bay khác để tiếp tục hành trình” - một lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung cho hay.

Trong thông cáo phát đi vào chiều cùng ngày, Vietnam Airlines cho biết: Chuyến bay VN7184 khai thác bằng tàu bay Airbus A321 cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 10h31. Tuy nhiên, do phát sinh cảnh báo kỹ thuật sau khi cất cánh, tổ lái đã quyết định cho tàu bay quay lại sân bay Đà Nẵng để kiểm tra theo quy định. Tại đây, toàn bộ hành khách đã được chuyển sang các chuyến bay khác cùng hành trình và khởi hành trước 13h30 cùng ngày.

"Vietnam Airlines rất lấy làm tiếc trong trường hợp phải thay đổi kế hoạch khai thác do máy bay phát sinh cảnh báo kỹ thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối và mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong tình huống ngoài mong muốn này", thông cáo viết./.