
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 9/4 cho biết mức tăng thuế quan mới của Mỹ là "cách kinh doanh truyền thống" đối với Washington. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng động thái này vẫn là một "cú sốc" đối với nhiều quốc gia.
Bình luận của bà được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố một loạt mức thuế quan khác, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia và nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và thúc đẩy sản xuất trong nước. Nga được miễn các biện pháp này. Nhà Trắng giải thích rằng các lệnh trừng phạt hiện tại đối với quốc gia này đã "ngăn cản mọi hoạt động thương mại có ý nghĩa", khiến việc áp dụng thêm thuế quan trở nên không cần thiết.
"Trong một ngày, thuế quan của Mỹ và thuế quan trả đũa lại tăng trở lại. Đây là một cuộc mặc cả nghiêm túc. Đối với Mỹ, đây là cách kinh doanh truyền thống. Đối với nhiều quốc gia, đây là một cú sốc", bà Zakharova viết trên kênh Telegram của mình trong hôm 9/4.
Ông Trump đã phát động một chiến dịch áp thuế toàn diện kể từ khi nhậm chức vào tháng 1. Vào ngày 9/4, thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc đã đạt mức tích lũy 104%, sau khi tăng từ 10% vào tháng 2 lên 20% vào tháng 3, sau đó là 54% vào đầu tháng 4. Để đáp trả hành động trả đũa 34% của Trung Quốc, Trump đã tăng thêm 50% nữa, nâng tổng mức lên 104%. Bắc Kinh đã cam kết sẽ "chiến đấu đến cùng" để đáp trả mức thuế mới đối với hàng xuất khẩu sang Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Các mức thuế "có đi có lại" gần đây của Washington bao gồm mức thuế 20% đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), 24% đối với hàng hóa từ Nhật Bản, 25% đối với Hàn Quốc, 26% đối với Ấn Độ và 46% đối với Việt Nam. Các biện pháp này được áp dụng ngoài mức thuế cơ bản chung 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu, có hiệu lực vào ngày 5/4. Các quan chức EU đã chỉ trích động thái của Mỹ là một "đòn giáng mạnh vào nền kinh tế thế giới".
Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 9/4, ông Trump nhấn mạnh rằng thuế quan đang có lợi cho Mỹ. Ông tuyên bố rằng đất nước đang kiếm được 2 tỷ USD mỗi ngày từ các biện pháp này và hơn 70 quốc gia đang đàm phán để đảm bảo quyền tiếp cận thị trường Mỹ. Ông nói thêm rằng Mỹ sẽ sớm "rất giàu trở lại".
Các nhà kinh tế cảnh báo rằng thuế quan mới có thể đẩy giá cả lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ và gây căng thẳng cho thương mại toàn cầu. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer cáo buộc ông Trump "gây ra suy thoái toàn quốc" và thúc giục Lãnh đạo phe đa số John Thune ưu tiên một dự luật yêu cầu Quốc hội phê duyệt đối với các mức thuế quan trong tương lai. Ông Trump đã nói rằng ông sẽ phủ quyết luật như vậy nếu được thông qua.

Mỹ công bố ngày và chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán tiếp theo với Nga

Ông Zelensky lần đầu xác nhận quân đội Ukraine đang hoạt động ở khu vực Belgorod của Nga
