Minh Sơn và hai thành viên Đất Xanh muốn làm khu dân cư 46ha ở Quảng Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nổi lên là nhà sản xuất và cung cấp ống bê tông ly tâm, CTCP Xây dựng công trình Minh Sơn còn là nhà phát triển bất động sản có tiếng tại Quảng Nam.
Minh Sơn và hai thành viên Đất Xanh muốn làm khu dân cư 46ha ở Quảng Nam
Minh Sơn và hai thành viên Đất Xanh muốn làm khu dân cư 46ha ở Quảng Nam

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư phía Nam thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có quy mô 46ha, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 437 tỉ đồng. Dự án này dự kiến được thực hiện trong vòng 4 năm, từ quý 4/2020 tới quý 4/2024.

Theo Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Nam, có 3 nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án này, bao gồm: CTCP Đất Xanh Miền Trung, CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An và CTCP Xây dựng công trình Minh Sơn.

CTCP Đất Xanh Miền Trung và CTCP Đầu tư Kinh doanh bất động sản Hà An (Hà An), nên biết, đều là những thành viên của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã CK: DXG). Trong đó, Hà An là nhà đầu tư đã bỏ giá 3.060 tỉ đồng trúng đấu giá 92ha ‘đất vàng’ gần sân bay Long Thành hồi tháng 2/2018.

Cạnh tranh với hai thành viên DXG nêu trên là CTCP Xây dựng công trình Minh Sơn (Minh Sơn).

Thành lập từ tháng 7/2002, Minh Sơn đăng ký địa chỉ trụ sở chính tại phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng, quá trình hình thành và phát triển mang đậm dấu ấn của ông Ngô Đức Minh (SN 1973).

Tính đến tháng 2/2021, Minh Sơn có quy mô vốn điều lệ 36 tỉ đồng. Ít tháng sau đó, ông Ngô Đức Minh đã nhường lại vai trò giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cho ông Đỗ Tấn Vũ (SN 1984).

Theo dữ liệu của VietTimes, ông Đỗ Tấn Vũ còn là người đại diện theo pháp luật của CTCP Phức hợp Hà My. Trong khi đó, ông Ngô Đức Minh còn đứng tên tại CTCP MSCO (MSCO), CTCP Minh Sơn Điện Bàn và CTCP Bất động sản Minh Sơn Quảng Nam.

Theo giới thiệu, MSCO được thành lập trên cơ sở tách bộ phận sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và văn phòng cho thuê từ Minh Sơn. Công ty này ban đầu có vốn điều lệ 18 tỉ đồng, được sáng lập bởi: ông Ngô Đức Minh (góp 9 tỉ đồng, sở hữu 50% VĐL), bà Lê Hồng Nga (cùng địa chỉ thường trú với ông Minh, góp 8,5 tỉ đồng, sở hữu 47,222% VĐL) và Lê Thu Minh (góp 0,5 tỉ đồng, chiếm 2,778% VĐL).

Nhóm Minh Sơn là chủ đầu tư của một loạt các dự án bất động sản tại tỉnh Quảng Nam, trong đó có thể kể tới một số dự án như: Khu dân cư khối 3 Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, quy mô 6,6ha, với 341 lô đất; Khu tái định cư trường cảnh sát giao thông tại xã Bình Nguyên và xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, quy mô 10,4ha, gồm 270 lô đất; Dự án Khu dân cư khối 7 Vĩnh Diện, diện tích 6ha, gồm 171 lô đất ở; Dự án Khu dân cư đô thị Điện Minh, quy mô 26,62ha./.