Meta cho biết hơn 50.000 người dùng Facebook đã bị theo dõi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong bài viết đăng trên blog chính thức, Meta - tập đoàn sở hữu và điều hành Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger - cho biết đã gửi cảnh báo đến những người bị theo dõi bởi bên thứ ba.
Ảnh: CNBC
Ảnh: CNBC

Meta cho biết có khoảng 50.000 người dùng Facebook đã bị các công ty bên thứ ba nhắm tới.

Trong bài viết đăng trên blog chính thức, Meta - tập đoàn sở hữu và điều hành Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger - cho biết đã gửi cảnh báo đến những người bị theo dõi bởi bên thứ ba.

Theo đó Meta đã phát hiện 7 công ty “giám sát thuê” thực hiện hành vi do thám người dùng trên nền tảng gồm Cobwebs Technologies, Cognyte, Black Cube, Blue Hawk CI, BellTroX, Cytrox và một thực thể không xác định. Bốn trong số đó được đặt tại Israel, một ở Ấn Độ, một ở Bắc Macedonia và một ở Trung Quốc. Tất cả đều đã bị cấm hoạt động trên Facebook.

Phát ngôn viên của Cobwebs chia sẻ với CNBC: “Cobwebs chỉ hoạt động theo luật và tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật quyền riêng tư”. Ngoài ra không còn công ty nào khác ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của CNBC.

Theo Meta, 7 công ty đã kết hợp do thám, giăng bẫy và khai thác thông tin người dùng. Tập đoàn do Mark Zuckerberg điều hành xóa khoảng 1.500 tài khoản liên quan khỏi nền tảng của họ.

Meta cho biết các công ty này nhắm mục tiêu vào các nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền tại hơn 100 quốc gia, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã tạo tài khoản giả, kết bạn với mục tiêu và sử dụng các phương pháp hack để lấy thông tin người dùng.

“Ngành công nghiệp giám sát thuê toàn cầu nhắm đến mọi người trên Internet để thu thập thông tin tình báo, xâm phạm thiết bị và tài khoản của họ”, David Agranovich, Giám đốc Ngăn chặn mối đe dọa toàn cầu và Mike Dvilyanski, người đứng đầu bộ phận điều tra gián điệp mạng của Meta, viết trên blog.

Họ nói thêm: “Các công ty này là một phần của ngành công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ, cung cấp các công cụ phần mềm xâm nhập và dịch vụ giám sát một cách bừa bãi cho bất kỳ khách hàng nào - bất kể họ nhắm mục tiêu vào ai hoặc họ có thể vi phạm nhân quyền".

Jake Moore, cựu trưởng bộ phận pháp y kỹ thuật số của lực lượng cảnh sát Vương quốc Anh, hiện là cố vấn an ninh mạng toàn cầu tại ESET, cho biết trong một tuyên bố rằng việc xóa các tài khoản như vậy là hoàn toàn cần thiết.

Ông nói: “Mặc dù việc loại bỏ các tài khoản giả mạo là vô cùng khó khăn đối với Facebook, tuy nhiên đây là điều hoàn toàn cần thiết để bảo mật thông tin người dùng”.

Đây không phải là vụ bê bối giám sát lớn đầu tiên xuất hiện trong năm nay. Vào tháng 7, phần mềm gián điệp Pegasus do tập đoàn NSO của Israel phát triển đã theo dõi hàng nghìn người bao gồm các lãnh đạo thế giới và nhà báo.

Meta hiện đang thực hiện hành động pháp lý chống lại NSO Group với cáo buộc phát tán phần mềm Pegasus qua WhatsApp, trong khi chính phủ Hoa Kỳ đã đưa công ty trên vào danh sách đen vào tháng trước.

Theo CNBC