Mang “Kén Em” tới Miss Universe, Khánh Vân được cộng đồng mạng khen ngợi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tỏa sáng trên sân khấu Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe) khi trình diễn quốc phục nặng hơn 30kg, Khánh Vân nhận được vô số lời khen ngợi từ công chúng cho sự nỗ lực đặc biệt.
Trang phục "Kén Em" được Khánh Vân lựa chọn để dự thi. Ảnh: FBNV
Trang phục "Kén Em" được Khánh Vân lựa chọn để dự thi. Ảnh: FBNV

Sáng 14/5 theo giờ Việt Nam, hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân đã chính thức bước vào phần thi National Costume (trang phục dân tộc) trong khuôn khổ Miss Universe 2020. Trong phần trình diễn, Khánh Vân có gặp một sự cố nhỏ khi “mở kén”. Tuy nhiên nàng hậu đã có cách xử lý khéo léo, giữ được thần thái tự tin khi tiếp tục sải bước trên sân khấu. Hành động này đã khiến cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Người hâm mộ nước nhà động viên Khánh Vân.

Người hâm mộ nước nhà động viên Khánh Vân.

"Những sai sót nhỏ trong quá trình diễn xuất là quá bình thường Khánh Vân nhé, điều quan trọng là Khánh Vân đã quá thông minh và biết cách diễn ngay lập tức và đó là điều tuyệt vời. Hãy giữ sức khoẻ và chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất cho đêm bán kết quan trọng ngày mai Vân nhé! Hãy nhớ rằng dù kết quả thế nào nhưng sự yêu thương bà ủng hộ của mọi người dành cho Vân vẫn vậy và có thể hơn vậy! Cố lên Khánh Vân nhé" - tài khoản Jenny Hoa bình luận.

Trên trang facebook chính thức của Miss Universe 2020, hàng loạt bình luận gọi tên Khánh Vân đều gắn lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện niềm tự hào dân tộc trên đấu trường sắc đẹp quốc tế. Những bình luận "Tuyệt vời", "Tự hào Việt Nam",... tràn ngập dưới livestream của ban tổ chức.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.
Cộng đồng mạng hết lời khen ngợi.

Trang phục được người đẹp Việt lựa chọn để tham gia Miss Universe 2020 là "Kén Em" - lấy cảm hứng từ hình ảnh kén nhả tơ, nhằm quảng bá ngành dệt tơ tằm của Việt Nam. NTK Khoa Lỗ đã lên ý tưởng cho bộ trang phục này với phần lắp ráp cầu kỳ, nhiều chi tiết. Được biết, trong khi tập luyện với "Kén Em", Khánh Vân đã bị thương nhưng vẫn luôn cố gắng để hoàn thành tốt phần dự thi.

Trang phục "Kén Em". Ảnh: FBNV

Trang phục "Kén Em". Ảnh: FBNV

“Kén Em” được thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, chất liệu nhẹ, bay, giúp phần trình diễn của hoa hậu Khánh Vân uyển chuyển và duyên dáng hơn. Phần chính của thiết kế là áo dài cùng mấn đội đầu, thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam.

Khánh Vân tự tay lắp ráp trang phục trước giờ trình diễn. Ảnh: FBNV.

Khánh Vân tự tay lắp ráp trang phục trước giờ trình diễn. Ảnh: FBNV.

Tổng khối lượng trang phục ước tính lên đến 30kg, được trang trí pha lê tinh xảo. Để vận chuyển sang Mỹ, trang phục "Kén Em" được gỡ thành từng phần rất nhỏ. Trước giờ dự thi, người đẹp Khánh Vân đã tự tay lắp ghép bộ trang phục này.

Nguyễn Trần Khánh Vân sinh năm 1995, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Đầu tháng 5 vừa qua, cô lên đường sang Mỹ dự thi Hoa hậu hoàn vũ thế giới.

Kết quả phần thi Trang phục truyền thống sẽ do khán giả toàn cầu bình chọn thông qua ứng dụng của ban tổ chức Miss Universe. Vòng Bán kết trình diễn trang phục dạ hội sẽ diễn ra sáng 16/5, Chung kết Miss Universe 2020 sẽ diễn ra sáng 17/5 theo giờ Việt Nam.