Lợi nhuận ngân hàng có thể tăng trưởng từ 20 đến 25% năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Năm 2022, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bình quân khoảng 20-25% so với năm 2021, theo báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022” mà BIDV và ADB vừa công bố.
Toàn cảnh hội thảo công bố “Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022”
Toàn cảnh hội thảo công bố “Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022”

Được biết, đây là lần đầu tiên một định chế tài chính Việt Nam (BIDV) phối hợp với ADB thực hiện báo cáo đánh giá toàn cảnh thị trường tài chính, bao gồm các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm.

Báo cáo cho biết, thị trường tài chính Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Tuy nhiên, thị trường ngân hàng cũng xuất hiện rủi ro nợ xấu tiềm ẩn, trong khi thị trường chứng khoán sau giai đoạn phát triển nhanh xuất hiện hiện tượng thao túng giá, vi phạm công bố thông tin, tâm lý đám đông.

Năm 2022, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân khoảng 20-25% so với năm 2021 với tăng trưởng tín dụng dự kiến đạt mức 14-15%.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực cho rằng năng lực của các định chế tài chính toàn cầu và Việt Nam đã được cải thiện so với thời kỳ khủng hoảng năm 2008 – 2009.

Dù vậy, nhu cầu vốn của các tổ chức tín dụng trong nước vẫn rất lớn. Trong năm 2021, vốn điều lệ của hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam tăng trưởng 10% (cao gấp đôi so với mức tăng 5% của năm 20220), song vẫn thấp hơn mức tăng trưởng của quy mô tổng tài sản.

Vị chuyên gia này dự báo tình trạng ‘đình lạm’ (stagflation) sẽ không xảy ra trên toàn cầu mà chỉ xảy ra cục bộ ở một số quốc gia. Năm 2022, tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể đạt từ 5,5 – 6% theo kịch bản cơ sở và sẽ cao hơn trong năm 2023. Tuy nhiên, áp lực lạm phát tăng khá mạnh, có thể lên mức 3,8-4,2%.

Tại hội thảo, các chuyên gia cũng lưu ý đến sự luân chuyển vốn giữa ‘tứ giác’: ngân hàng – chứng khoán – bảo hiểm – bất động sản.

Theo TS. Vũ Nhữ Thăng - Phó Chủ tịch phụ trách Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia, trong giai đoạn 2020 – 2021, thị trường tài chính Việt Nam còn chứng kiến những thương vụ M&A sôi động ở các công ty chứng khoán, bảo hiểm. Đây cũng là vấn đề cần được làm rõ để có thể đánh giá toàn diện về liên thông rủi ro trong hệ thống tài chính./.