Lemanh Brothers Investment huy động 200 tỉ đồng "rót" vào dự án Ngọc Linh Plaza?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngọc Linh Plaza là một tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư cao cấp 35 tầng có quy mô hơn 7.000 m2 tại số 34 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội.
Phối cảnh dự án Ngọc Linh Plaza (Nguồn: Vina 2)
Phối cảnh dự án Ngọc Linh Plaza (Nguồn: Vina 2)

Ngày 22/6/2021, Công ty TNHH Đầu tư Lemanh Brothers (Lemanh Brothers Investment) đã phát hành thành công 200 tỉ đồng trái phiếu có mã LMBCH2123001, kỳ hạn 2 năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Lãi suất trái phiếu năm đầu tiên là 12%/năm. Các năm tiếp theo, lãi suất được thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 5%/năm. Trái chủ mua trọn lô trái phiếu là một tổ chức tín dụng. Tổ chức tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán Nhất Việt - VFS.

Cùng ngày phát hành trái phiếu (22/6), Lemanh Brothers Investment đã thế chấp toàn bộ nguồn thu (bao gồm: quyền thu tiền, các khoản lợi nhuận, các khoản lợi tức) thu được từ hoạt động đầu tư dự án Ngọc Linh Plaza theo hợp đồng nguyên tắc hợp tác đầu tư số 68/2021/TTHT/NL-LMB giữa Công ty TNHH Ngọc Linh và Lemanh Brothers Investment tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance).

Như VietTimes từng đề cập, Ngọc Linh Plaza là tổ hợp dịch vụ, thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư cao cấp 35 tầng có quy mô hơn 7.000 m2 tại số 34 Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội, do Công ty TNHH Ngọc Linh làm chủ đầu tư.

Lemanh Brothers Investment của ai?

Theo tìm hiểu của VietTimes, Lemanh Brothers Investment được thành lập vào tháng 5/2018, trụ sở chính ban đầu đặt tại tầng 14, tòa nhà Green Park Building, số 29 Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

Khi mới thành lập, Lemanh Brothers Investment có quy mô vốn 100 tỉ đồng, do CTCP Lemanh Brothers (Lemanh Brothers) sở hữu 100% vốn điều lệ. Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là ông Lê Đức Mạnh (SN 1991).

Tháng 10/2020, Lemanh Brothers Investment chuyển trụ sở chính về xóm 4, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội. Đồng thời, vị trí Tổng giám đốc cũng được chuyển giao cho ông Nguyễn Duy Hiển (SN 1989). Ông Hiển còn là người đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Thiết kế và Dịch vụ Alps, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Amber.

Về phần mình, Lemanh Brothers được thành lập vào tháng 11/2009, trụ sở chính đặt tại tầng 13, tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính trong lĩnh vực bất động sản.

Tính đến tháng 5/2018, Lemanh Brothers có vốn điều lệ 200 tỉ đồng, trong đó, 2 cổ đông cá nhân họ Lê (cùng địa chỉ thường trú) sở hữu 51% vốn điều lệ là ông Lê Mạnh Linh (SN 1984, nắm giữ 49% VĐL) và ông Lê Đức Mạnh (nắm giữ 2% VĐL). Phần vốn còn lại tương đương 49% thuộc về bà Nguyễn Thùy Lan (SN 1981) - Chủ tịch HĐQT.

Tháng 10/2019, ông Lê Đức Mạnh đã thay bà Nguyễn Thùy Lan đảm nhận chức Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của Lemanh Brothers.

Trong giai đoạn 2016 - 2019, Lemanh Brothers không phát sinh doanh thu. Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Lemanh Brothers đạt 336,8 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu ở mức 197,9 tỉ đồng, lần lượt tăng gấp 2,1 lần và 8,8 lần so với đầu năm.

Như VietTimes từng đề cập, Lemanh Brothers từng góp 60 tỉ đồng để sở hữu 9,09% vốn điều lệ của CTCP Helio Power (vốn điều lệ 660 tỉ đồng).

Đồng thời, công ty này cũng là cổ đông sáng lập nắm giữ 13% vốn điều lệ của CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng (vốn điều lệ 50 tỉ đồng) - doanh nghiệp đã phát hành 450 tỉ đồng trái phiếu cho EVNFinance hồi giữa năm 2019./.