Lê Bảo Minh nhắm gì ở Địa ốc Đồng Nai?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Lê Bảo Minh dự kiến sử dụng 135 tỉ đồng thu được từ việc chào bán cổ phiếu ra công chúng để mua 5,4 triệu cổ phần của CTCP Địa ốc Đồng Nai (tương đương 18% vốn điều lệ).
Năm 2021, Lê Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỉ đồng và lãi sau thuế 86 tỉ đồng (Nguồn: LBM)
Năm 2021, Lê Bảo Minh đặt mục tiêu doanh thu 2.000 tỉ đồng và lãi sau thuế 86 tỉ đồng (Nguồn: LBM)

Ngày 30/6, CTCP Lê Bảo Minh (Lê Bảo Minh) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021, với sự tham gia của 14 cổ đông, chiếm tỷ lệ 86,223% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng với tỷ lệ tuyệt đối.

Theo đó, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Lê Bảo Minh với mục tiêu doanh thu 2.000 tỉ đồng (1.100 tỉ đồng đến từ các sản phẩm của Canon) và lợi nhuận sau thuế ở mức 86 tỉ đồng (tăng 69,6% so với năm 2020).

Đồng thời, đại hội cũng thông qua nhiệm vụ hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 15%.

Đáng chú ý, các cổ đông của Lê Bảo Minh cũng thông qua việc tạm dừng phương án chào bán 7,5 triệu cổ phiếu (tương đương 15% vốn điều lệ) ra công chúng thông qua đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) do điều kiện dịch bệnh Covid-19 và HĐQT sẽ xem xét lại phương án phát hành mới.

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/2/2021, Lê Bảo Minh dự kiến sử dụng 135 tỉ đồng thu được từ đợt phát hành để mua 5,4 triệu cổ phần của CTCP Địa ốc Đồng Nai (tương đương 18% vốn điều lệ). Số tiền còn lại khoảng 52,5 tỉ đồng sẽ dùng bổ sung vốn lưu động tùy thuộc vào tình hình kinh doanh cụ thể của công ty.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Địa ốc Đồng Nai thành lập đầu năm 2003, trụ sở chính hiện đóng tại số 184 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM - nơi Lê Bảo Minh đặt 'đại bản doanh'.

Tính tới tháng 7/2018, Địa ốc Đồng Nai có vốn điều lệ 25 tỉ đồng, trong đó bà Lê Thị Ngọc Hải - Chủ tịch HĐQT Lê Bảo Minh - góp 24,5 tỉ đồng, sở hữu 98% vốn điều lệ. Phần vốn còn lại được chia đều cho bà Phạm Thị Huyền (1%) và bà Trần Thị Lan Bình (1%).

Đến giữa năm 2020, vốn điều lệ của Địa ốc Đồng Nai đã được nâng lên mức 300 tỉ đồng. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật hiện nay là ông Phan Hồng Dũng (SN 1992).

Được biết, Địa ốc Đồng Nai sở hữu quyền sử dụng khu đất rộng 13,1 ha tại khu phố 8, phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để xây dựng nhà xưởng và kho bãi cho thuê.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, Địa ốc Đồng Nai không phát sinh doanh thu. Năm 2019, công ty này báo lỗ sau thuế 7,7 tỉ đồng. Tại ngày 31/12/2019, quy mô tổng tài sản của Địa ốc Đồng Nai đạt 120,6 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu ở mức 90,5 tỉ đồng.

Trước Địa ốc Đồng Nai, như VietTimes từng đề cập, Lê Bảo Minh trong năm 2019 đã chi ra 662,4 tỉ đồng để sở hữu 96% cổ phần của CTCP Đầu tư Bất động sản LFM (LFM) - thành lập tháng 2/2013, vốn điều lệ 960 tỉ đồng.

LFM là chủ đầu tư dự án bất động sản có quy mô 9.023,3 m2 tại lô số 5 trục đường 33 (đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường dẫn vào cầu Tuyên Sơn), phường Hoà Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng./.